Giao nhận quân đợt 2 năm 2014:

Ưu tiên tuyển chọn thanh niên học vấn cao

Thanh niên Thái Nguyên lên đường nhập ngũ sáng 9/9
Thanh niên Thái Nguyên lên đường nhập ngũ sáng 9/9
TP - Sáng qua (9/9), tại nhiều địa phương trên cả nước, hàng vạn thanh niên tham gia lễ giao nhận quân đợt 2 năm nay. Bộ tổng Tham mưu chỉ đạo ưu tiên tuyển chọn người có trình độ học vấn cao…

Hà Nội: 725 lá đơn tình nguyện

Nhiều đảng viên, kỹ thuật viên nhập ngũ

Sáng 9/9, tỉnh Sóc Trăng đưa 600 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có nhiều đảng viên trẻ, kỹ thuật viên. Huyện Cù Lao Dung đưa 52 thanh niên, có 6 đảng viên và 11 người có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Huyện Trần Đề giao 95 tân binh cho 3 đơn vị, trong đó có Vùng 5 Hải quân bảo vệ vùng biển và hải đảo tây nam Tổ quốc. 

Xuân Lương

Đợt 2 năm nay, Thủ đô Hà Nội có gần 2.000 nam thanh niên của 13 quận, huyện, thị xã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, có 725 người viết đơn tình nguyện; 833 người có trình độ đại học, cao đẳng (ĐHCĐ) và trung học chuyên nghiệp (đạt 42,1%).

Trong đó quận Hà Đông là đơn vị dẫn đầu thành phố về vượt chỉ tiêu công dân tốt nghiệp ĐHCĐ, trung cấp lên đường nhập ngũ, với tỷ lệ gần 50%.

“Năm nay, trước những diễn biến phức tạp trên biển Đông chúng tôi mong muốn mỗi thanh niên ưu tú trên địa bàn quận trước khi nhập ngũ phải ý thức rõ được trách nhiệm lớn lao của mình, để có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng hy vinh để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc”, thượng tá Phạm Văn Khích, Chính trị viên phó Ban CHQS quận Hai Bà Trưng, nói.

Thái Bình: 100% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên

Tại Thái Bình, các huyện Hưng Hà, Thái Thụy, Quỳnh Phụ và TP Thái Bình đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Đợt này, toàn tỉnh Thái Bình giao 1.400 chỉ tiêu cho 13 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3.

Trong tổng số thanh niên nhập ngũ đợt này có 172 người viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 41 thanh niên đã tốt nghiệp ĐHCĐ 100% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên.


Thừa Thiên - Huế: Tặng sổ tiết kiệm cho tân binh

Đợt 2 năm nay, Thừa Thiên - Huế thực hiện chỉ tiêu giao quân 500 thanh niên thuộc các huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và TP Huế. Trong số 500 tân binh, hơn 80% có trình độ PTTH, 22 người tốt nghiệp ĐHCĐ. 

Trước ngày lên đường, các địa phương đều tổ chức cho thanh niên dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ. Các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên.

Đặc biệt, mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ đều được tặng một sổ tiết kiệm trị giá 1-2 triệu đồng, riêng TP Huế là 3 triệu đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2014, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo cơ quan quân sự các địa phương thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình, không bù đổi, ưu tiên tuyển chọn công dân có trình độ học vấn cao, sức khỏe loại 1, loại 2, con em cán bộ để nâng cao chất lượng xây dựng quân đội. 

Nét mới trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt này là các đơn vị nhận quân tại các địa phương thuộc Quân khu 7, Quân khu 9 tuyển nhận một số công dân có chiều cao từ 1,65m đến 1,70m để tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào năm 2015.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.