Ưu tiên hỗ trợ cho hộ chăn nuôi, trang trại, HTX tái đàn

Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn nên “nhả” con giống, thức ăn chăn nuôi với giá hợp lý cho các hộ chăn nuôi, trang trại, HTX
Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn nên “nhả” con giống, thức ăn chăn nuôi với giá hợp lý cho các hộ chăn nuôi, trang trại, HTX
TP - Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, hiện cả nước tập trung các giải pháp căn cốt để tập trung tái đàn lợn nhanh nhất và đã hồi phục 81% tổng đàn lợn trước khi dịch xảy ra.

Tuy nhiên, còn khoảng 20% tổng đàn, sẽ tập trung để cuối quý 3, sang quý 4/2020 có thể hồi phục được. Còn ở khu vực 15 DN chăn nuôi lớn, đang chiếm 35% tổng đàn cả nước, hiện tốc độ hồi phục rất nhanh, với mức tăng 17% tổng đàn.

Ông Cường cũng cho rằng, cần đẩy nhanh hỗ trợ để người dân có nguồn lực để vào đàn. Các bộ, ban ngành phải vào cuộc cùng. “Như ngân hàng, khi tái đàn, cần vốn lớn, cần giúp nông dân, các chủ gia trại, trang trại, HTX, cùng địa phương. Cùng với quá trình tái đàn nhanh, việc kiểm soát về thương mại phải đi cùng, để có giá cả hợp lý, không bị trục lợi, về lâu dài mới phát triển bền vững”, ông Cường nói.

Ông Cường cũng đề nghị các địa phương, phải làm việc với các DN lớn đứng chân trên địa bàn, cùng bàn bạc giải pháp…nhằm có mức giá con giống hợp lý cho các hộ dân, trang trại, HTX. “Ở đây không phải là mệnh lệnh hành chính, mà chính là mệnh lệnh thị trường. Ông sinh ra để làm cung ứng dịch vụ con giống, thức ăn gia súc, thuốc thú y… lúc dân cần mà không bán thì ông làm trò gì?”, ông Cường nói.

MỚI - NÓNG