USD tự do rẻ hơn ngân hàng

USD tự do rẻ hơn ngân hàng
Giá bán USD ngoài thị trường tự do đang rẻ hơn ngân hàng 10 - 20 đồng.

Sáng 27/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 22.908 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD so với phiên 26/2. Với biên độ +/-3%, tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại hôm nay là 23.595 đồng còn tỷ giá sàn là 22.220 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá sáng nay duy trì ổn định, mua vào phổ biến quanh 23.150 đồng/USD trong khi bán ra quanh 23.250 đồng.

Đáng chú ý, ngoài thị trường tự do, giá USD mấy ngày qua liên tục điều chỉnh giảm và đến hôm nay còn thấp hơn cả tỷ giá niêm yết trong ngân hàng. Cụ thể, giá USD mua vào phổ biến là 23.190 - 23.200 đồng trong khi bán ra quanh 23.230 - 23.240 đồng, tức bán ra hơn ngân hàng 10 - 20 đồng.

So với cuối tuần trước, giá USD tự do bán ra rẻ hơn khoảng 30 đồng.

Theo giới quan sát, giá USD duy trì từ ổn định cho đến giảm là nhờ nguồn cung dồi dào nhờ kiều hối và vốn FDI chảy vào nhiều, trong khi nhu cầu không có sự đột biến. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/02/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đã đạt 8,47 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Với nguồn ngoại tệ hiện nay, NHNN chắc chắn sẽ tiếp tục mua vào để gia tăng dự trữ ngoại hối, sau khi đã mua được 4 tỷ USD trong tháng 1.

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.