Uruguay nguy cơ mất cả 2 'họng pháo' khi đấu Pháp

Luis Suarez và Edinson Cavani.
Luis Suarez và Edinson Cavani.
TPO - Trước trận tứ kết World Cup 2018 gặp tuyển Pháp, HLV Oscar Tabarez của Uruguay thực sự bất an khi bô đội ngôi sao của ông là Edinson Cavani và Luis Suarez đều dính chấn thương, nguy cơ không thể ra sân.

Vòng 1/8 World Cup 2018, đội tuyển Uruguay đã chơi rất hiệu quả và đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ cũng đã phải trả giá đắt cho chiến thắng này. Cụ thể, ngôi sao hàng đầu của họ là Edinson Cavani dính chấn thương khá nặng.

Cavani là người đã lập cú đúp vào lưới Bồ Đào Nha, nhưng phải rời sân ở phút 74 để nhường chỗ cho Cristhian Stuani vì gặp vấn đề ở gân kheo.

Hình ảnh tiền đạo thuộc biên chế PSG tập tễnh rời sân với sự trợ giúp của Cristiano Ronaldo khiến không ít CĐV Uruguay lo lắng. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Cavani bị tổn thương gân kheo. Gân kheo của tiền đạo không bị rách nhưng nó vẫn khiến khả năng ra sân của anh ở trận tứ kết gặp Pháp bị đặt dấu hỏi.

Trong khi đó, tay săn bàn Suarez dính chấn thương trong buổi tập gần nhất của đội tuyển Uruguay. Theo tiết lộ, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona đã gặp vấn đề với cổ chân và phải tập tễnh rời sân.

Suarez và Cavani là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Uruguay trên mặt trận tấn công. Nếu thiếu bộ đôi này, thế trận phòng ngự phản công của Uruguay sẽ đánh mất đi sự nguy hiểm trong các đường lên bóng.

HLV Oscar Tabarez sẽ có 3 ngày để cầu nguyện Suarez và Cavani có thể trở lại với thể trạng tốt nhất, đồng thời sẵn sàng ra sân trong cuộc chiến với Pháp.

MỚI - NÓNG