TPO - Có nhiều tin đồn cho rằng bệnh nhân ung thư, đặc biệt ung thư vú, nên kiêng ăn đậu nành hoặc uống các sản phẩm chế biến từ đậu nành. Tại sao lại có tin đồn như vậy? Thực tế khoa học giải thích như thế nào?
TPO - Sợ mẹ già lo lắng, Coco Lee giấu chuyện vào viện trị ung thư vú. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần là một trong những nguyên nhân khiến nữ ca sĩ chọn cách tự kết liễu cuộc sống.
TPO - Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan mật, Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức trao tặng một số trang thiết bị y tế cho 10 bệnh viện tuyến huyện trên cả nước. Trong đó, có 10 hệ thống máy siêu âm được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
TPO - Hoa hậu Bảo Ngọc vượt qua giai đoạn khó khăn khi chiến đấu với ung thư. Chia sẻ với Tiền Phong, cô nói bản thân hơi choáng khi nhận nhiều thông tin ồ ạt lúc này.
TPO - Ôn Dụ Hồng qua đời sau thời gian bệnh ung thư vú tái phát. Cô có 24 năm hợp tác với nhà đài TVB, được khán giả biết đến với vai Lư Băng Băng trong "Hồ sơ trinh sát".
TPO - Vượt qua 2.200 chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn thế giới, Nguyễn Hồng Đăng, chuyên gia của Trung tâm Không gian mạng Viettel (Viettel Cyberspace) đã giành Giải Nhất cuộc thi “Phát hiện ung thư vú qua sàng lọc nhũ ảnh”.
TPO - Một nhóm các chuyên gia đã khuyên phụ nữ nên chụp nhũ ảnh để phát hiện ung thư vú bắt đầu từ tuổi 40 và nên duy trì hàng năm vào những năm tiếp theo. Trước đây, nhóm này đã khuyên chị em nên đi chụp nhũ ảnh thường xuyên trước tuổi 50, muộn hơn 10 năm so với khuyến cáo mới nhất.
Các chuyên gia ung thư nhấn mạnh ung thư vú là căn bệnh có tỷ lệ khỏi bệnh lên đến 90% được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp; Trình độ chẩn đoán sớm và điều trị ung thư vú ở Việt Nam đang tiệm cận với các quốc gia có nền y học phát triển...
TPO - Bệnh nhân ung thư vú dương tính với thụ thể estrogen giai đoạn đầu sống ở khu dân cư có thu nhập thấp có nhiều khả năng có khối u ác tính hơn và tỷ lệ sống sót thấp hơn đáng kể so với những người ở khu dân cư có thu nhập cao hơn, theo nghiên cứu do Tổ chức Ung thư toàn diện Roswell Park dẫn đầu.
Phụ nữ trên 30 tuổi nên đi tầm soát ung thư vú định kỳ tại các bệnh viện ung thư hoặc có chuyên khoa ung thư. Việc chủ động thăm khám thường xuyên sẽ đem lại hiệu quả phát hiện, điều trị tối ưu cho nhóm đối tượng nguy cơ và bệnh nhân ung thư vú.
TPO - Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người sống sót sau ung thư vú. Một nghiên cứu mới của Viện Tim mạch và Đái tháo đường Baker đã phát hiện ra rằng,việc luyện tập thể dục ba đến bốn lần mỗi tuần giúp bảo vệ khỏi tổn thương tim và những tổn thất về thể lực tim mạch của bệnh nhân ung thư vú đang điều trị bằng hóa chất.
TPO - Mặc áo ngực có gọng tăng nguy cơ mắc bệnh, ngực càng bé rủi ro càng thấp hay caffeine có thể gây bệnh... là những lầm tưởng phổ biến về ung thư vú.
TP - Tại Việt Nam bệnh nhân mắc ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Hơn nữa, do yếu tố tâm lí nên nhiều phụ nữ còn e ngại, trì hoãn việc khám sàng lọc để được phát hiện sớm bệnh.
TPO - Hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi đã tình nguyện hiến tặng mái tóc cho các bệnh nhân ung thư. "Tôi biết về chương trình này từ lâu nên đã quyết định nuôi tóc 3 năm nay để có thể góp phần chia sẻ với các bệnh nhân", ông Tô Khắc Duy (61 tuổi, quê Bến Tre) cho biết.
TPO - Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Cancer (Ung thư) xem xét lại các hướng dẫn về thời điểm bắt đầu tầm soát bằng chụp X-quang tuyến vú nếu một phụ nữ có mẹ, chị gái hoặc con gái được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
“Ngày hội áo hồng - Pinkday” là một sự kiện đặc biệt diễn ra tại bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc đúng vào 20/10. Đây là dịp để những người làm y tế nói riêng cũng như cộng đồng nói chung lan tỏa thông điệp ý nghĩa: “Thêm sắc hồng, sống hành động. Vì một Việt Nam nói không với ung thư vú”.
TPO - Nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong phòng chống bệnh ung thư vú, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tổ chức khám tầm soát miễn phí cho 300 phụ nữ trong nhóm nguy cơ.
TPO - Thí sinh của cuộc thi Miss World Vietnam 2022 đã không ngần ngại cắt tóc để ủng hộ bệnh nhân ung thư vú khi tham gia dự án Nhân ái "Nữ chiến binh hồng".
TPO - Là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nhưng lực lượng quá mỏng không đủ khả năng đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, hiện nay mỗi nhân sự tại trạm y tế phường – xã đang phải “gánh” gần 6.000 dân.
TPO - Với sự phát triển của y học, ung thư vú hiện nay có thể điều trị dứt điểm nếu được phát hiện sớm. Những bệnh nhân bị ung thư vú thường có các dấu hiệu cảnh báo, chị em phụ nữ có thể tự khám vú cho chính mình mỗi tháng.
TPO - Nhớ lại hành trình 10 năm "chinh chiến" với căn bệnh ung thư vú quái ác, chị Phương Loan nghẹn ngào kể về người đã đồng hành, rong ruổi cùng chị đi khắp mọi miền của đất nước để bồi dưỡng sức khỏe tinh thần, vượt qua các đợt hóa trị ám ảnh trong cuộc đời.
TPO - Ung thư vú xảy ra khi các tế bào của vú phát triển bất thường. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra chính xác nguyên nhân gây bệnh nhưng những yếu tố dưới đây có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú.
TPO - Cần đặc biệt chú ý khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như: ho dai dẳng, đau họng lâu ngày, sụt cân, mất cảm giác thèm ăn…, bởi đó có thể là hồi chuông cảnh báo sớm ung thư.
Tại toạ đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư vú trọn vẹn: Yêu bản thân, đừng trì hoãn” được tổ chức tối qua, ngày 09/10/2021, các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đại học Y dược Tp. HCM, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế và Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) và Công ty Cổ phần Giải pháp Gene (Gene Solutions) đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư vú sớm .