Ùn tắc kéo dài, cao tốc về Hà Nội xả trạm

0:00 / 0:00
0:00
Do ùn tắc kéo dài, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã phải xả trạm.
Do ùn tắc kéo dài, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã phải xả trạm.
TPO - Do lượng phương tiện tăng cao trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 4/4, trạm thu phí Thường Tín đã phải xả trạm. Cùng thời điểm, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Lãnh đạo Đội CSGT số 3, Phòng 8, Cục CSGT làm nhiệm vụ trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ cho biết lượng phương tiện đổ về Hà Nội trong chiều Chủ nhật (ngày 4/4) tăng cao. Đội CSGT số 3 đã tăng cường tối đa lực lượng nhưng ùn ứ cục bộ vẫn xảy ra.

Trước tình trạng kéo dài, đến 14h, trạm thu phí Thường Tín (hướng về Hà Nội) đã phải xả trạm để xe đi qua tự do.

Ông Vũ Ngọc Oánh - Phó tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ (chủ đầu tư), cho biết đơn vị đã phải cho xả trạm thu phí Vạn Điểm từ 16h vì phương tiện ùn ứ kéo dài. Ông Oánh cho biết, đây lần đầu tiên trong năm 2021 (kể cả dịp cao điểm Tết Dương và Âm lịch) cao tốc ùn đã phải xả trạm do phương tiện tăng cao.

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cũng xảy ra tình trạng tương tự tại tram thu phí hướng về Hà Nội. Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng 8, Cục CSGT (làm nhiệm vụ trên cao tốc) cho biết, lượng phương tiện hôm nay tăng cao, dẫn đến phương tiện ô tô qua lại trạm bị chậm hơn bình so với bình thường. Đội đã phối hợp với lực lượng quản lý trạm điều tiết và đề nghị quản lý trạm có giải pháo phù hợp với tình hình giao thông thực tại.

Tuy vậy, đến 19h30, dù lượng phương tiện tăng cao nhưng trạm thu phí vẫn không xả trạm.

Trả lời về việc này, đại diện đơn vị vận hành trạm thu phí Hà Nội – Hải Phòng, Tổng Cty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI, cho biết, do phương tiện qua trạm tuy đông nhưng vẫn lưu thông được, không bị dồn ứ nên không thực hiện xả trạm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.