Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu đổ bộ lớn của Nga trên Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình báo quân sự Ukraine khẳng định, lực lượng của họ đã đánh chìm một tàu chiến Nga ngoài khơi Crimea ngày 14/2. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga.
Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu đổ bộ lớn của Nga trên Biển Đen ảnh 1
Tàu Caesar Kunikov ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, năm 2020. (Ảnh: Reuters)

Tình báo quân sự Ukraine cho biết trong tuyên bố trên Telegram, rằng tàu đổ bộ Caesar Kunikov của Nga bị thiết bị không người lái MAGURA V5 chọc thủng ở mạn trái trước khi chìm.

Cuộc tấn công được đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt mang tên “Nhóm 13” của cơ quan này thực hiện, phối hợp với lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine.

Cảnh quay ban đêm do phía Ukraine cung cấp cho thấy thiết bị không người lái trên biển lao về phía tàu Caesar Kunikov, sau đó một cột khói khổng lồ bốc lên từ tàu.

Nga chưa đưa ra phát biểu nào về tuyên bố của Ukraine.

Đây là một trong hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine vào Hải quân Nga, trong nỗ lực giáng những đòn chiến lược và mang tính biểu tượng vào đối phương ở bán đảo nơi Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu đổ bộ lớn của Nga trên Biển Đen ảnh 2

Hình ảnh từ cảnh quay ban đêm do Ukraine cung cấp để khẳng định họ đã đánh trúng tàu đổ bộ Caesar Kunikov của Nga. (Ảnh: DIU)

Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp chạm mốc 2 năm, tình hình chiến trường có vẻ vẫn đứng yên.

Từ năm ngoái, Ukraine chuyển hướng sang Biển Đen, tin rằng việc tấn công vào Crimea và các tàu Nga sẽ cô lập bán đảo này và gây khó cho Mátxcơva trong việc duy trì hoạt động quân sự trên đất liền Ukraine.

Đầu tháng này, Ukraine tuyên bố đã đánh chìm tàu Ivanovets, con tàu mang tên lửa dẫn đường của Nga, cũng ở Biển Đen. Cuộc tấn công đáng chú ý nhất của Kiev là vào tàu Moskva hồi tháng 4/2022, buộc Nga phải thay đổi cách thức hoạt động nơi giáp khu vực do Ukraine kiểm soát.

Thiết bị không người lái MAGURA chỉ dài vài mét và chạy động cơ phản lực. Thiết bị này có tầm hoạt động lên đến khoảng 800 km, vì vậy các đơn vị có thể phóng thiết bị từ khắp các vùng rộng lớn dọc bờ biển Ukraine để tấn công mục tiêu ở Crimea.

Kiev sử dụng rộng rãi các thiết bị không người lái để chống lại lực lượng Nga.

Cựu tướng hàng đầu của Ukraine Valerii Zaluzhnyi nhấn mạnh tầm quan trọng của các thiết bị không người lái trong bài viết đăng trên CNN đầu tháng này, trước khi ông bị Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cách chức.

Ông Zaluzhnyi cho biết, những phương tiện không người lái cùng các loại vũ khí tiên tiến khác là cách tốt nhất giúp Ukraine tránh xung đột tại chỗ, một phương pháp mà Ukraine không có lợi thế so với đối phương.

Theo CNN
MỚI - NÓNG