Ukraine giành lại nhiều khu vực trong tỉnh ly khai vừa sáp nhập Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã giành lại thêm nhiều khu vực ở Kherson – một trong bốn tỉnh ly khai vừa sáp nhập Nga.

Theo ông Zelensky, trong bối cảnh lực lượng Nga rút khỏi chiến tuyến ở phía Nam và phía Đông, quân đội Ukraine đã giành được các khu định cư Novovoskresenske, Novohryhorivka và Petropavlivka ở phía Đông Bắc thành phố Kherson.

Trong khi đó tại Liên Hợp Quốc, Nga đang vận động tổ chức một cuộc bỏ phiếu kín thay vì bỏ phiếu công khai khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (gồm 193 thành viên) nhóm họp vào tuần tới để thảo luận về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye vào Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/10 đã ký thành luật hiệp ước sáp nhập các vùng lãnh thổ mới, dù Ukraine tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận việc này. Đây là cuộc sáp nhập lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II, trong đó khoảng 18% lãnh thổ Ukraine - tương đương diện tích Bồ Đào Nha sẽ gia nhập Nga.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết ông và các quan chức quân sự cấp cao đã gặp nhau để thảo luận về việc giành lại tất cả các vùng đất mà Nga đang kiểm soát. Nói bằng tiếng Nga, Tổng thống Zelensky gửi lời đến lực lượng ly khai rằng họ đã thua.

Bản đồ về các khu vực mới do hãng thông tấn RIA Novosti công bố cho thấy lãnh thổ Nga bao gồm toàn bộ các tỉnh ly khai của Ukraine, nhưng một số khu vực bị làm mờ và đánh dấu là đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.

“Họ sẽ ở bên Nga mãi mãi”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về các khu vực mới, đồng thời khẳng định các khu định cư mà Ukraine giành quyền kiểm soát trong những ngày gần đây “sẽ được trả lại”.

Quân đội Ukraine ở miền Nam cho biết các lực lượng của họ đã hoàn thành hơn 350 nhiệm vụ pháo kích, loại bỏ ít nhất 58 máy bay chiến đấu của Nga, phá hủy 9 xe tăng, 17 xe bọc thép và 4 lựu pháo.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.