Ukraine bị cáo buộc pháo kích khu chứa nhiên liệu nhà máy hạt nhân Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine bị cáo buộc phóng 4 quả đạn pháo nhằm vào khu chứa nhiên liệu của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (hiện do Nga kiểm soát) hôm 26/8.

Theo giới chức thành phố Energodar – nơi đặt nhà máy Zaporozhye, mức độ phóng xạ tại nhà máy vẫn đang ở ngưỡng bình thường, cho thấy vụ pháo kích dường như không gây ra thiệt hại đáng kể.

Zaporozhye – nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga từ đầu tháng 3, ngay sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và lực lượng đặc nhiệm chịu trách nhiệm canh gác cơ sở này, trong khi các nhân viên nhà máy (người Ukraine) tiếp tục làm việc bình thường.

Các lò phản ứng hạt nhân ở Zaporozhye được thiết kế để chịu được tác động mạnh, nhưng các hệ thống hỗ trợ của nhà máy lại rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là khu vực lưu trữ hàng trăm thùng nhiên liệu đã qua sử dụng. Bất kỳ sự cố nào ở khu vực này cũng có thể dẫn đến rò rỉ phóng xạ.

Các quan chức địa phương và giới chức Nga từng cáo buộc các lực lượng Ukraine liên tục tấn công nhà máy Zaporozhye bằng máy bay không người lái, pháo binh và thậm chí cả vũ khí do Mỹ cung cấp.

Kiev bác bỏ cáo buộc và cho rằng Nga đang sử dụng cơ sở này như một căn cứ quân sự. Phía Ukraine cho rằng quân đội Nga đang tự tấn công nhà máy để đổ lỗi cho Kiev.

Hôm 25/8, nhà máy Zaporozhye đã gặp sự cố mất điện tạm thời và buộc phải chuyển sang sử dụng nguồn điện thay thế. Nguyên nhân khiến nhà máy mất điện được cho là do đám cháy rừng ở khu vực lân cận. Đám cháy là hậu quả từ các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, chính quyền địa phương cho biết.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc - Vassily Nebenzia mới đây đã đệ trình bằng chứng hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye lên Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi hôm 23/8 cho biết ông sẽ đích thân dẫn đầu phái đoàn thanh tra tới Zaporozhye trong những ngày tới, và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc có kế hoạch thiết lập sự hiện diện thường trực tại nhà máy.

Mátxcơva đã nhiều lần kêu gọi IAEA đến kiểm tra cơ sở này, nhưng chuyến đi đã bị trì hoãn do Ukraine khăng khăng các thanh tra viên phải đi qua Kiev.

Chính phủ Ukraine và những người ủng hộ phương Tây cáo buộc Nga có âm mưu “ăn cắp điện của Ukraine” và yêu cầu Mátxcơva giao lại nhà máy Zaporozhye cho Kiev kiểm soát hoặc thiết lập một khu phi quân sự dài 30 km xung quanh nó. Mátxcơva gọi đây là yêu cầu không thể chấp nhận được.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.