UBND tỉnh Nam Định xử lý vụ nữ trưởng phòng “mất tích”

Căn nhà bà Vân đã chuyển nhượng trước khi “biến mất”. Ảnh: HL
Căn nhà bà Vân đã chuyển nhượng trước khi “biến mất”. Ảnh: HL
TP - Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh “Nghi vấn trưởng phòng bùng nợ”, ngày 21/10, UBND tỉnh Nam Định cho biết đang tiến hành xử lý vụ việc bà Trần Thị Thanh Vân (Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh) có dấu hiệu bị vỡ nợ, không đến cơ quan làm việc từ ngày 6/10. 

Theo hồ sơ công tác, bà Vân đăng ký hộ khẩu thường trú tại một ngôi nhà ở phường Hạ Long, TP Nam Định. Tuy nhiên, hiện gia đình chị dâu bà Vân đang sinh sống tại ngôi nhà này.

Trước đó, ngày 10/10 ông Trần Kha - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cho biết: Văn phòng đã báo cáo sự việc trên với lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định. “Theo quy định, phải đợi hết 7 ngày làm việc, kể từ ngày bà Vân nghỉ việc không lý do, chúng tôi mới tiến hành xử lý”, ông Kha nói. Được biết, cho tới nay, bà Vân vẫn chưa đến cơ quan làm việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.