U23 Việt Nam: Tin vào cơ hội làm nên lịch sử

U23 Việt Nam tự tin vào trận chung kết.
U23 Việt Nam tự tin vào trận chung kết.
TP - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tạo nên một mốc son mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam nếu đánh bại Uzbekistan ở trận đấu diễn ra hôm nay. Đối thủ mạnh, chí càng cao, đây là cơ hội để một lần nữa thầy trò HLV Park Hang Seo phô diễn những gì hay nhất của mình, tích luỹ suốt hành trình vừa qua tại giải đấu.

Hành trình tiến vào trận chung kết của U23 Việt Nam và Uzbekistan có khá nhiều điểm trùng hợp. Thầy trò HLV Park Hang Seo vốn dĩ không được đánh giá cao ở bảng D, nơi có sự góp mặt của những “ông lớn” như Hàn Quốc, Úc hay nhỏ hơn một chút là Syria. U23 Việt Nam thực tế coi VCK U23 châu Á 2018 như một cơ hội để cọ xát với các đối thủ mạnh nhằm tích luỹ kinh nghiệm.

Ở góc độ này, đội bóng của ông Park Hang Seo đã đại thắng, khi được chơi tới 6 trận đấu (tính cả trận với Uzbekistan hôm nay). Trên hành trình đó, U23 Việt Nam cho thấy càng vào sâu càng hay. Sau trận thua Hàn Quốc 1-2 trong thế trận được đánh giá rất tích cực, thầy trò ông Park Hang Seo bất ngờ đánh bại Úc 1-0 ở lượt kế tiếp, rồi hoà Syria để giành vé vào tứ kết. Từ đây, thế trận và cách chơi bóng của U23 Việt Nam càng thuyết phục hơn, khi các cầu thủ dám tự tin xử lý bóng, “ăn thua” với đối phương. Lần lượt, U23 Việt Nam đánh bại Iraq và Qatar, đều sau 120 phút thi đấu và kéo tới tận loạt luân lưu.

Uzbekistan thậm chí gây ấn tượng mạnh hơn. Đội bóng Trung Á cũng khởi đầu vòng đấu bảng bằng một thất bại (thua Qatar 0-1), nhưng sau đó thắng một mạch 4 trận. Trong số này phải kể tới 2 trận thắng đậm 4-0 đương kim vô địch Nhật Bản ở tứ kết, trước khi đè bẹp Á quân Hàn Quốc 4-1 ở bán kết. HLV Ravshan Khaydarov rõ ràng có lý do để tự tin, khi hôm qua tuyên bố Uzbekistan đủ khả năng để giành chiến thắng.

Và khác biệt

Uzbekistan không phải đối thủ quá lạ lẫm với U23 Việt Nam. Họ từng thắng đội bóng của ông Park Hang Seo 2-1 tại giải giao hữu M150 ở Buriram (Thái Lan) hồi tháng 12/2017. So với thời điểm trên, Uzbekistan hiện nay đã có nhiều thay đổi, và thậm chí còn mạnh hơn như nhận xét của HLV Park Hang Seo.

Đội bóng của ông Ravshan Khaydarov sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, chiều cao vượt trội, nhưng cũng rất kỹ thuật. Tương tự U23 Việt Nam, HLV Khaydarov đã cho thấy khả năng tổ chức đội bóng rất tốt, điều giúp họ tạo nên màn trình diễn xuất sắc trước cả hai nhà đương kim vô địch và Á quân giải đấu trước, là Nhật Bản với Hàn Quốc.

Trong những ngày qua, HLV Park Hang Seo và BHL đội tuyển U23 Việt Nam đã dành nhiều thời gian phân tích lối chơi của Uzbekistan. Họ chủ yếu tấn công từ hai cánh, bóng được đưa vào trong để tận dụng lợi thế chiều cao của các tiền đạo. Khả năng dứt điểm của các chân sút Uzbekistan cũng rất lợi hại. Có thể thấy rõ điều này qua việc Uzbekistan đã nã tới 8 bàn vào lưới Nhật Bản, Hàn Quốc trong 2 trận đấu. Đây là thách thức lớn đối với hàng phòng ngự U23 Việt Nam. HLV Park Hang Seo hôm qua đã không ngại “điểm danh” 3 mối nguy hiểm thường trực bên phía Uzbekistan, gồm hậu vệ cánh Komilov Akramjon (số 4), 2 tiền vệ Jasuabek Yakhshiboev (số 8) và Sidikov Javokhir (số 10). Yakhshiboev năm nay mới 20 tuổi nhưng chơi đặc biệt xuất sắc, và đã có 3 bàn thắng tính tới thời điểm hiện tại, đều vào lưới Hàn Quốc với Nhật Bản.

Khen ngợi Uzbekistan như vậy không có nghĩa khiến nhụt ý chí của U23 Việt Nam. Trên thực tế, thầy trò HLV Park Hang Seo đã cho thấy sự tự tin rất lớn, bản lĩnh thi đấu vững vàng suốt hành trình vào chung kết. Nói như ông Park Hang Seo, U23 Việt Nam ở giải đấu lần này đã quen với việc đối đầu những đội bóng mạnh. Với U23 Việt Nam, Uzbekistan ở trận đấu chiều nay chỉ đơn giản là thêm một thử thách nữa. Núi cao, chí càng lớn, hãy tin vào cơ hội làm nên lịch sử của U23 Việt Nam.

Họ đã nói:

Tiền vệ Lương Xuân Trường:

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã ủng hộ đội bóng suốt thời gian qua. Đấy là động lực giúp chúng tôi thi đấu với nỗ lực cao hơn. Tôi mong đội sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ của các CĐV để chơi tốt trước Uzbekistan. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa, giành chiến thắng để làm món quà cho người hâm mộ.

Tiền đạo Công Phượng:

Sau trận đấu bán kết với Qatar, chúng tôi đã thấy đông đảo người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến thắng, cổ vũ đội. Đấy là niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi mong gia đình và CĐV sẽ ủng hộ đội bóng, có niềm tin vào toàn đội. Chúng tôi sẽ chơi với 100% khả năng trước Uzbekistan.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng:

Chúng tôi đã từng thi đấu với Uzbekistan ở giải giao hữu ở Thái Lan (cúp M150), và thấy họ rất mạnh. Việc Uzbekistan vào tới trận chung kết càng cho thấy sức mạnh như thế nào. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã giành quyền vào chung kết và tôi nghĩ rằng, chúng tôi có cơ hội chiến thắng.          

N.P

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...