U23 Philippines nhẹ nhàng hạ 'mỏ điểm' Timor Leste

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trái với kỳ vọng, Timor Leste đã không thể hiện được đà thăng tiến như tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Lối đá khá "ngây thơ" ở hàng thủ, cộng với sự đơn điệu trên hàng công khiến đội bóng này thua dễ U23 Philippines 0-4 ở trận mở màn bóng đá nam SEA Games. Có thể nhận định, năm nay Timor Leste sẽ lại là mỏ điểm. 
U23 Philippines nhẹ nhàng hạ 'mỏ điểm' Timor Leste ảnh 1

Trong trận đấu đầu tiên của SEA Games 31, U23 Philippines vượt trội đối thủ về thể hình, chất lượng của các cầu thủ, vì vậy họ không gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi lên Timor Leste. Trong hiệp 1, bóng phần lớn lăn bên phần sân của đội bóng áo đỏ.

Dù cho họ đã rất nỗ lực tranh chấp, thu hồi bóng nhưng trước sự biến hóa của Schrock cùng đồng đội, Timor Leste gần như chỉ biết phòng ngự. Phút thứ 9, Rosquillo đi bóng khéo léo bên cánh phải và cứa lòng chân trái điệu nghệ. Nhưng tình huống vẫn khá hiền, tạo điều kiện cho thủ môn Manuel Perreira cản phá.

Nhưng ở ngay cú sút thứ 2, U23 Philippines đã mở tỷ số. Trong pha bóng phút 11 này, tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ đối phương, một cầu thủ áo trắng đã tạt vào rất nhanh để 3 đồng đội băng cắt. Và trong tư thế thoải mái, Rontini đã đánh đầu cận thành giúp U23 Philippines vươn lên dẫn trước.

Thế trận nhỉnh hơn, lại có bàn thắng sớm, U23 Philippines càng thi đấu càng dễ dàng. Dù không dồn dập ép sân nhưng họ gần như không cho đối thủ cơ hội lên bóng.

Với sự cơ động của Rontini, sự nhịp nhàng trong cách triển khai bóng của nhạc trưởng Schrock, U23 Philippines ung dung triển khai các bài phối hợp. Phút 26, vẫn từ một đường tạt, Sandro Rison lao vào đệm lòng nhưng bóng đi chệch khung thành U23 Timor Leste.

U23 Philippines nhẹ nhàng hạ 'mỏ điểm' Timor Leste ảnh 2

Sau đó 10 phút, Bedic đối mặt thủ môn. Tiếc rằng chân sút 31 tuổi này lại bỏ lỡ. Phút 43, Schrock cướp bóng của hậu vệ đối phương và tạt vào khá thoáng. Nhưng thủ thành bên phía U23 Timor Leste đã lao ra ôm bóng trước khi tiền đạo đối phương có cơ hội dứt điểm.

Đây cũng là pha bóng khép lại hiệp đầu với sự vượt trội của U23 Philippines. Nếu như sắc bén hơn, có lẽ họ phải dẫn với cách biệt an toàn hơn nữa.

Không chấp nhận thua quá dễ dàng, các cầu thủ áo đỏ tràn lên tấn công ngay đầu hiệp hai. Sự cơ động của các mũi tấn công giúp Timor Leste có thể gây nên bất ngờ. Phút 50, Mouzinho đi bóng ấn tượng nhưng cú đá của anh lại đập chân một cầu thủ áo trắng đi ra ngoài.

Trong tình huống dàn xếp phạt góc ngay sau đó, vẫn là số 10 của Timor Leste lừa bóng qua hai hậu vệ Philippines nhưng ở tư thế dứt điểm khá với, anh đã dứt điểm vọt xà.

Tuy không thành công trong hai tình huống dứt điểm trên nhưng Timor Leste đã cho thấy họ hoàn toàn có cơ hội gỡ hòa. Vấn đề là đội bóng này có duy trì được thế trận trước đối thủ vốn giàu nền tảng thể lực và cũng kinh nghiệm hơn?

Đúng như lo ngại. Họ chỉ thăng hoa được 5 phút. Vì quá ham tấn công nên Timor Leste đã phải trả giá. Phút 56, Schrock chuyền bóng thuận lợi cho Dennis Chung và trong tư thế đối mặt, số 7 bên phía Philippines đã bấm bóng điệu nghệ nhân đôi cách biệt.

U23 Philippines nhẹ nhàng hạ 'mỏ điểm' Timor Leste ảnh 3

Bàn thắng này coi như cũng đánh sập ý chí chiến đấu của Timor Leste. Họ liên tục bị bắn phá những phút sau đó. Phút 57, Bedic đối mặt thủ môn nhưng một lần nữa anh lại phung phí với cú đá quá hiền. 1 phút sau đó, Rontini tung cú đá từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà.

Thời gian tiếp theo vẫn là thế chủ động của Philippines và sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, họ đã nâng tỷ số lên 3-0 vào phút 78. Và người ghi bàn là Bedic, chân sút đã vô duyên trong những phút trước đó.

Càng về cuối trận, Timor Leste càng lộ rõ sự sa sút về thể lực, và họ cũng có tâm lý buông bỏ do thua đậm. Trong khi đó, Philippines kịp ghi thêm 1 bàn nữa để có khởi đầu ấn tượng ở bảng A, còn Timor Leste lộ rõ "thân phận" mỏ điểm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.