U22 Việt Nam đá chung kết SEA Games 30 khi nào, ở đâu?

U22 Việt Nam đang tràn đầy cơ hội "mang vàng" SEA Games về cho đoàn thể thao Việt Nam.
U22 Việt Nam đang tràn đầy cơ hội "mang vàng" SEA Games về cho đoàn thể thao Việt Nam.
TPO - Với chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia tại trận bán kết, U22 Việt Nam đã giành quyền vào chơi ở trận chung kết SEA Games 30 và đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo là U22 Indonesia, đội họ từng đánh bại ở vòng bảng.
Ở cuộc chạm trán với U22 Campuchia tại trận bán kết 2 diễn ra vào tối 7/12, U22 Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc khi đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0. Trước đó, trong trận bán kết 1, U22 Indonesia đã đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 4-2.

Như vậy, U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ chạm trán nhau ở trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30. Được biết, trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 10/12 (giờ Việt Nam) trên sân Rizal Memorial Stadium ở Thủ đô Manila, Philippines.

Ở trận đấu sắp tới, U22 Việt Nam hoàn toàn có niềm tin mang vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam. Bởi vì, ở vòng bảng, “Những chú rồng vàng” từng bị đối thủ chọc thủng lưới ở phút 23, nhưng vẫn giành chiến thắng ngược với tỷ số 2-1 nhờ các pha làm bàn của Thành Chung (64') và Hoàng Đức (90+1').

Đó là chưa kể, U22 Việt Nam vẫn đang thể hiện sức mạnh rất tốt tại SEA Games 30 với thành tích 5 thắng – 1 hòa (tính trước trận chung kết). Đó là chưa kể, đoàn quân của HLV Park Hang-seo ghi tới 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Với những gì đã thể hiện, U22 Việt Nam đang được kỳ vọng rất lớn trong việc giành HCV SEA Games môn bóng đá nam cho đoàn thể thao Việt Nam. Qua đó, một lần nữa khẳng định sức mạnh ở môn thể thao vua trong khu vực Đông Nam Á.
U22 Việt Nam đá chung kết SEA Games 30 khi nào, ở đâu? ảnh 1 Lịch thi đấu chung kết môn bóng đá nam. Đồ họa: Kiều Anh Tú
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.