U22 Thái Lan bị người nhà chê kém bản lĩnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi chia sẻ với Siamsport, chuyên gia Paniphon Kerdyam, cựu HLV của Udon Thani, đã cho rằng U22 Thái Lan thua vì mất tập trung, kém bản lĩnh. Vậy nên ông tin đây sẽ là bài học dành cho các cầu thủ trẻ
U22 Thái Lan bị người nhà chê kém bản lĩnh ảnh 1

Khemdee dính thẻ đỏ, khiến Thái Lan hết hy vọng ở hiệp phụ

“Thái Lan thua trận đấu hôm nay vì dễ mất tập trung, không kiềm chế được cảm xúc”, ông Paniphon Kerdyam nói trên Siamsport. “Các cầu thủ Purachet Todsanit và Anan Yodsangwan khi vào sân thay người đã thay đổi tình hình, giúp đội nhà gỡ gạc lại thế trận.

Đúng là họ đã rất cố gắng. Và các cầu thủ ở tuyến trên của chúng ta đã chơi tốt hơn. Nhưng ở hàng thủ, chúng ta rất dễ bị phân tâm, nhất là khi để thua một bàn từ quả ném xa của Indonesia. Dù sao thì Indonesia thực sự có thế trận tấn công lấn lướt hơn. Tôi tin rằng đó sẽ là một trải nghiệm tốt với các cầu thủ Thái Lan trong tương lai”.

U22 Thái Lan bị người nhà chê kém bản lĩnh ảnh 2

Chuyên gia Paniphon Kerdyam

Ông Paniphon Kerdyam cũng cho rằng trọng tài đã đưa ra nhiều quyết định thiếu chuẩn xác: “Ngoài ra, trận đấu này tôi nghĩ rằng trọng tài đã cho quá nhiều thời gian bù giờ. Thực sự nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng thua, nhưng chúng tôi có thể thua theo cách khác chứ không mệt mỏi như thế này.

Dù sao, các cầu thủ vẫn phải học hỏi nhiều, đặc biệt là khi biết kiểm soát cảm xúc. Trận đấu này được coi là một trải nghiệm tốt cho tất cả các cầu thủ Thái Lan”.

Trong khi đó, nhiều tờ báo của Thái Lan như Mgronline hay Pantip đều thừa nhận rằng so với Indonesia, Thái Lan chậm chạp và bắt nhịp với trận đấu kém hơn.

Pantip viết: "Chậm chạp, thiếu chủ động và thiếu tập trung. Đó là những gì chúng ta có thể nói về hàng thủ của U22 Thái Lan. Trong các tình huống then chốt, họ lại đánh mất bản lĩnh. Trận thua này là không hề bất ngờ. Hy vọng các cầu thủ sẽ rút ra được nhiều điều từ những gì đã xảy ra".

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.