Ụ đất cao 4m đổ ụp, chôn vùi một người đàn ông

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân Nam ra khỏi lớp đất.
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân Nam ra khỏi lớp đất.
Trưa ngày 19/7, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn xã Đắk Buk So (huyện Tuy Đức) vừa xảy ra một vụ sạt lở đất khiến một người đàn ông bị chôn vùi.

Sau gần 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, cứu hộ, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, sáng 19/7, gia đình ông Phạm Đình Trọng (thôn 2, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) thuê người về đào đất, san lấp mặt bằng để xây dựng nhà ở.

Đến khoảng 10h15 sáng cùng ngày, trong lúc anh Nguyễn Duy Nam (SN 1977, người cùng thôn) cùng hai người thợ khác đang đào đất thì bất ngờ bị ụ đất cao khoảng 4m phía trên đổ ụp vào người.

Một số người dân trong khu vực cho biết, khi đất sạt lở, 2 người ở trong khu vực đã nhanh chân chạy thoát; riêng anh Nam do ở quá gần, không chạy kịp nên bị đất vùi lấp.

Ụ đất cao 4m đổ ụp, chôn vùi một người đàn ông ảnh 1

Người dân và lực lượng chức năng tập trung cứu hộ người bị nạn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và cán bộ y tế huyện Tuy Đức đã đến cứu hộ nạn nhân.

Đến khoảng 11h15, các cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân Nam và đưa đi cấp cứu trong tình trạng mạch không, huyết áp không, đồng tử giãn, tim không đập.

Được biết, trong 3 ngày qua, trên địa bàn thôn 2 liên tục có mưa lớn kéo dài, khiến cho nền đất yếu. Hiện vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".