Tỷ phú Elon Musk chi 75 triệu USD cho nhóm ủng hộ ông Trump

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỷ phú Elon Musk đã trao khoảng 75 triệu USD cho một nhóm ủng hộ ứng viên tổng thống Donald Trump và trở thành nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa, cho thấy cách tỷ phú này đang đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với nỗ lực của cựu lãnh đạo Mỹ để có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5/11.
Tỷ phú Elon Musk chi 75 triệu USD cho nhóm ủng hộ ông Trump ảnh 1
Tỷ phú Elon Musk tham gia cùng ông Trump trong cuộc vận động ở Pennsylvania, ngày 5/10. (Ảnh: Reuters)

Nhóm America PAC tập trung vận động cử tri ở các bang chiến trường, nơi có sự cạnh tranh gay gắt của hai đảng Cộng hoà và Dân chủ. Nhóm này đã chi khoảng 72 triệu USD trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, theo báo cáo được nộp cho Ủy ban Bầu cử liên bang.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump phần lớn phụ thuộc vào các nhóm bên ngoài để vận động cử tri, nghĩa là siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) do người giàu nhất thế giới đóng vai trò quá lớn trong cuộc cạnh tranh sít sao giữa ông Trump với đối thủ Kamala Harris của đảng Dân chủ. Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla là nhà tài trợ duy nhất cho America PAC trong giai đoạn đó.

Từng ủng hộ các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, tỷ phú Musk chuyển hướng sang cánh hữu trong mùa bầu cử năm nay và tuyên bố ủng hộ ông Trump từ tháng 7. Tỷ phú này đã tham gia cuộc diễn thuyết vận động cử tri của ông Trump ở Pennsylvania đầu tháng này.

Khoản đóng góp lớn của tỷ phú Musk cho America PAC đưa ông vào câu lạc bộ các nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa, cùng với người thừa kế ngân hàng Timothy Mellon và tỷ phú sòng bạc Miriam Adelson.

Tỷ phú Musk không trả lời đề nghị bình luận về thông này.

Kết quả một cuộc khảo sát mới do Reuters/Ipsos thực hiện cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump với cách biệt 3 điểm: 45% - 42%.

Dù khoảng cách giữa hai ứng viên vẫn như kết quả mà Reuters/Ipsos thực hiện cách đây 1 tuần, nhưng cuộc khảo sát mới nhất cho thấy cử tri, đặc biệt là các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ, quan tâm đến cuộc bầu cử năm nay hơn cuộc bầu cử năm 2020.

Khoảng 78% cử tri đăng ký cho biết họ “hoàn toàn chắc chắn” sẽ đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử, trong khi tỷ lệ tương đối chắc chắn là 74%.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG