Tỷ phú Ả Rập mời gọi Zidane, biến Newcastle thành 'đế chế mới'

HLV Zinedine Zidane.
HLV Zinedine Zidane.
TPO - Tỷ phú Ả-rập Mohammed bin Salman chưa thể chính thức tiếp quản Newcastle United, nhưng ngay từ thời điểm này, ông đã yêu cầu cấp dưới xúc tiến các phương án nhân sự cho “Chích chòe”, bao gồm tiếp cận HLV Zinedine Zidane và những ngôi sao thượng hạng như Gareth Bale, Arturo Vidal, Antoine Griezmann, Leonardo Bonucci…

Không thể mua lại M.U với giá 4 tỷ bảng, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã chuyển hướng sang Newcastle và gần như đã nắm trong tay đội bóng có biệt danh “Chích chòe” khi đồng ý chi ra 300 triệu bảng và đặt cọc trước 17 triệu bảng cho tỷ phú Mike Ashley.

Với số tài sản siêu khủng được ước tính lên tới 260 tỷ bảng, việc mua lại CLB Newcastle mới chỉ là bước đi đầu tiên. Tham vọng của ông chủ mới Bin Salman còn nhiều hơn thế. Đó là giúp Newcastle trở thành một thế lực của sân cỏ nước Anh. Để thực hiện mục đích, những khoản tiền khổng lồ chắc chắn sẽ được rót vào thị trường chuyển nhượng và những “bom tấn” sẽ ào ạt đổ bộ St’s James Park trong thời gian tới.

Theo tiết lộ từ Defensa Central, tỷ phú Mohammed bin Salman đã yêu cầu cấp dưới xúc tiến các phương án nhân sự cho Newcastle United, bao gồm tiếp cận HLV Zinedine Zidane. Nhà tài phiệt người Ả-rập đánh giá HLV Zidane là người giỏi nhất thế giới và ông sẵn sàng chi "tiền tấn" để đưa cựu danh thủ bóng đá Pháp tới Premier League. Zidane đã giành được 3 danh hiệu vô địch Champions League cùng Real Madrid và điều đó phần nào cho thấy tài năng không phải bàn cãi của cựu tiền vệ này.

Bên cạnh việc liên hệ với HLV Zinedine Zidane, Newcastle còn trình làng một kế hoạch "điên rồ" khi hỏi mua Gareth Bale, Arturo Vidal, Antoine Griezmann, Leonardo Bonucci hay thậm chí là sắp tiếp xúc với người đại diện của siêu sao Lionel Messi. Tuy nhiên, việc chưa có ông chủ mới lên nắm quyền khiến nội bộ Newcastle trở nên rối ren và ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý các cầu thủ cũng như ban huấn luyện trước khi Premier League thi đấu trở lại.

MỚI - NÓNG