HLV Pochettino ra yêu sách về lương bổng với Newcastle

HLV Mauricio Pochettino.
HLV Mauricio Pochettino.
TPO - Newcastle United chắc chắn sẽ được chuyển giao cho một ông chủ lắm tiền nhiều của trong thời gian tới. Vậy nên, Ban lãnh đạo đội bóng đã rất nhanh chóng tiếp cận HLV Mauricio Pochettino.

Cho tới thời điểm này, cả Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) do Thái tử Mohamed bin Salman đứng đầu và ông trùm truyền thông Mỹ Henry Mauriss vẫn đang cạnh tranh quyết liệt để mua lại Newcastle United từ tay tỷ phú Mike Ashley. Mức giá được cho là vào khoảng 300-350 triệu bảng. Dù rơi vào tay ai, thì gần như chắc chắn, “Chích chòe” sẽ đổi đời.

Tờ Daily Mail dự đoán, nếu rơi vào tay Thái tử Mohamed bin Salman, Newcastle United có thể trở thành “Man City hoặc Chelsea thứ hai” của nước Anh, còn nếu thuộc về Henry Mauriss, họ sẽ có những bước đi bền vững như Leicester City. Thực tế, ngay từ thời điểm này, Ban lãnh đạo Newcastle United cũng đã có những động thái tích cực nhằm chuẩn bị cho một thời kỳ mới.

Theo đó, Newcastle United đã tiếp cận HLV Mauricio Pochettino và hy vọng sẽ có sự phục vụ của nhà cầm quân người Argentina kể từ mùa tới. Tuy vậy, mọi chuyện chắc chắn không diễn ra dễ dàng khi Pochettino hiện nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Chưa kể, cựu Tottenham cũng đưa ra những yêu sách không đề đơn giản dành cho “Chích chòe”.

Cụ thể, Pochettino muốn bản hợp đồng 3 năm, kèm mức lương lên tới 21,8 triệu euro/năm, cao thứ 3 thế giới, chỉ sau 2 HLV Diego Simeone của Atletico Madrid và HLV Pep Guardiola của Man City, đồng thời cao gấp đôi so với thời ông còn dẫn dắt Tottenham (10,3 triệu euro/năm). Chưa hết, ông còn muốn có sự phục vụ của bộ ba Philippe Coutinho, Arturo Vidal và Gareth Bale.

Cả 3 cầu thủ kể trên đều có một điểm chung đó là họ không còn được CLB hiện tại trọng dụng và đang là những món hàng cần thanh lý trên thị trường chuyển nhượng. Trong đó, Coutinho là cái tên từng có thời gian làm việc cùng Pochettino tại CLB Espanyol. Thực tế, việc đem về bộ ba này là điều nằm trong tầm tay của Newcastle nếu họ chính thức thuộc về Mohamed bin Salman hay Henry Mauriss.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.