Tuyết rơi ở Sapa, sạt lở đất tắc nghẽn giao thông

Tuyết rơi là "đặc sản du lịch" của Sa Pa. Ảnh: Dân Trí.
Tuyết rơi là "đặc sản du lịch" của Sa Pa. Ảnh: Dân Trí.
TPO - Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai, đêm qua (9/1) nhiệt độ ở khu vực này đã xuống mức thấp nhất kể từ đầu đợt lạnh đến nay. Vào khoảng 20h30, tuyết rơi ở khu vực Trạm Tôn, đèo Ô Quý Hồ (Sapa, Lào Cai).

Vao khoảng 20h30 tối qua, tuyết đã rơi tại khu vực Trạm Tôn (huyện Sapa, tỉnh Lào Cai). Tiếp đó đến 22h, tuyết rơi trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ (Sapa, Lào Cai) với lượng thấp, độ dày chỉ từ 3-5 cm, trong khoảng thời gian 30 phút.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy Văn Lào Cai xác nhận thông tin này. Theo ông Hải, khả năng tuyết rơi tại đây vào ngày hôm nay là rất thấp do nhiệt độ đã tăng lên.

Đến sáng nay, Lào Cai có mưa, băng tuyết vẫn còn phủ trên đường, mái nhà và cây cối. Hiện tại lượng khách du lịch vẫn chưa đông đột biến. 

Tối qua tại Lào Cai, trên tuyến đường 4D thuộc xã Trung Chải, từ Lào Cai lên Sapa đã xảy ra sạt lở đất khiến giao thông tắc nghẽn.

Đến 23h cùng ngày, đoạn đường bị sạt lở mới được thông xe.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên đổ dồn lên Sapa để ngắm tuyết rơi do đoạn đường 4D chưa khắc phục được hoàn toàn sự cố sạt lở đất.

MỚI - NÓNG