‘Tuyển Việt Nam dễ thua Thái Lan vì tự tin thái quá’

‘Tuyển Việt Nam dễ thua Thái Lan vì tự tin thái quá’
TPO - Huyền thoại bóng đá Thái Lan, Kiatisuk Senamuang cho rằng tuyển Việt Nam đang tự tin thái quá sau trận thắng UAE và có thể thua “Voi chiến”.

20h00 ngày 19/11, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan trong lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đang dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại, nhiều hơn đội xếp sau Thái Lan 3 điểm.

Thái Lan đã tụt lại sau trận thua bất ngờ trước Malaysia. Kết quả này khiến “Voi chiến” buộc phải thắng ở Mỹ Đình để lấy lại khả năng tự quyết tấm vé đi tiếp vào vòng sau. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng với thầy trò HLV Akira Nishino, đặc biệt khi tuyển Việt Nam đang có phong độ rất cao.

Tuy vậy, Kiatisuk Senamuang tin rằng tuyển Việt Nam đang có sự tự tin thái quá và đó là cơ hội dành cho Thái Lan. Huyền thoại 46 tuổi này chia sẻ trên Daily News: “Mọi chuyện đã thay đổi chóng vánh trong 2 năm qua. Tuyển Việt Nam bây giờ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn so với quá khứ. Nhưng đừng quên họ vẫn chưa chính thức đánh bại Thái Lan”.

“Ở AFF Cup, hai đội không gặp nhau. Ở trận lượt đi ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam chỉ có kết quả hòa 0-0. Họ đang muốn đánh bại Thái Lan hơn bao giờ hết và tự tin làm được điều đó. Sự tự tin thái quá của tuyển Việt Nam là điều tốt cho Thái Lan. Nó khiến đối thủ nôn nóng, chủ quan và để lộ sơ hở”.

“Ngoài ra, vì muốn thắng, thậm chí muốn thắng đậm, tuyển Việt Nam có thể dâng cao tấn công. Đó sẽ là thời cơ cho tuyển Thái Lan phản công”.

Trước đó Kiatisuk từng dự đoán Thái Lan sẽ giành trọn 6 điểm trong 2 trận đấu với Malaysia và Việt Nam. Tuy nhiên, cựu tiền đạo 46 tuổi này đã sai ngay từ trận đầu tiên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.