Tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Ấn Độ để vô địch cúp Tam hùng 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn giành chức vô địch cúp giao hữu Tam hùng 2022 sau khi Ấn Độ bị Singapore cầm hòa.
Tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Ấn Độ để vô địch cúp Tam hùng 2022 ảnh 1

Thầy trò HLV Park Hang-seo hướng đến chức vô địch giải giao hữu trên sân nhà

Trong dịp FIFA Days tháng 9/2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã mời Singapore và Ấn Độ đến TP.HCM tham dự cúp Tam hùng. Sau 2 lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam tạm thời dẫn đầu với 3 điểm và có cơ hội cực lớn để giành chức vô địch.

Ở trận đấu tối qua, tuyển Ấn Độ bất ngờ bị Singapore cầm hòa với tỷ số 1-1. Trên bảng xếp hạng FIFA, Ấn Độ đứng thứ 104, bỏ xa Singapore đến 55 bậc. Trước trận đấu, giới mộ điệu cho rằng đội bóng của HLV Igor Stimac cũng có thể giành chiến thắng đậm như Việt Nam.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra tại sân Thống Nhất. Singapore nhập cuộc tự tin, chơi đôi công với Ấn Độ ngay từ đầu và ghi bàn trước nhờ công Ikhsan Fandi ở phút 36. Cho dù bị Kuruniyan gỡ hòa ngay trong hiệp 1, nhưng Singapore vẫn bảo vệ thành công kết quả hòa 1-1 đến hết trận.

Với kết quả này, Singapore đã hết cơ hội giành chức vô địch. Trong khi đó, cơ hội cho Ấn Độ vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng cũng rất thấp. Trận đấu cuối cùng của cúp Tam hùng 2022 sẽ diễn ra giữa tuyển Việt Nam và Ấn Độ vào 19h00 ngày 27/9 tới. Đội bóng của HLV Igor Stimac buộc phải thắng để giành ngôi vô địch. Ngược lại, tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa là chắc chắn giữ được vị trí số 1.

Xét về lực lượng và sức mạnh, tuyển Việt Nam đang nhỉnh hơn đôi chút so với Ấn Độ. Ngoài ra, đội bóng của HLV Park Hang-seo còn có lợi thế sân nhà và được hàng nghìn cổ động viên cổ vũ. Vì vậy, cửa vô địch của tuyển Việt Nam sáng hơn hẳn đối thủ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.