Tuyển thủ U19 bị loại vì đá gãy chân đối phương

Tuyển thủ U19 bị loại vì đá gãy chân đối phương
Trong danh sách U19 Việt Nam tập huấn tại châu Âu tới đây, Hoàng Văn Khánh đã bị gạch tên. Đây chính là cầu thủ đã phạm lỗi thô bạo khiến Oduwa của U19 Tottenham bị gãy chân ở giải U19 quốc tế vừa qua.

HLV Guillaume Graechen vừa hoàn tất danh sách 22 cầu thủ của U19 Việt Nam tham dự chuyến tập huấn châu Âu kéo dài 2 tháng.

Theo danh sách này, học viện HAGL Arsenal-JMG đóng góp 17 cầu thủ, 5 cầu thủ còn lại đến từ các trung tâm bóng đá khác.

Trong số các cầu thủ tập trung lần này vắng 2 cái tên là Hoàng Văn Khánh (SLNA) và Nguyễn Tiến Hoài (Học viện HAGL-JMG). Lý do khiến HLV Graechen loại Nguyễn Tiến Hoài là vì anh đang gặp chấn thương, cần nhiều thời gian để bình phục, còn Hoàng Văn Khánh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng ở tình huống phạm lỗi thô bạo với tiền đạo Oduwa (trận U19 Việt Nam gặp U19 Tottenham ở giải U19 quốc tế vừa kết thúc tại TP.HCM).

Bản thân U19 Việt Nam đã chơi rất đẹp mắt trong 3 trận đấu tại giải U19 quốc tế cũng như 2 giải đấu trước đó là U19 Đông Nam Á, vòng loại U19 châu Á, qua đó đoạt giải Fair-Play của bóng đá Việt Nam 2013. Vì vậy, việc loại bỏ một cầu thủ có lối chơi thô bạo là quyết định dễ hiểu của HLV Guillaume Graechen.

Ngày 10/1, sau khi xem lại băng hình, cân nhắc kỹ cùng ban huấn luyện và VFF tại cuộc họp tại TP.HCM, HLV Guillaume cho biết: “U19 Việt Nam luôn đề cao lối đá đẹp và điều đó đã được thể hiện qua nhiều giải đấu. Chúng tôi chỉ triệu tập những cầu thủ phù hợp với phong cách của đội, không chấp nhận cầu thủ chơi thô bạo, làm xấu hình ảnh U19 Việt Nam”.

Phản ứng gay gắt của người hâm mộ ngay sau tình huống Văn Khánh phạm lỗi cũng đã nói lên phần nào lý do cầu thủ thuộc lò đào tạo SLNA bị loại khỏi U19 Việt Nam.

Hoàng Văn Khánh từng thi đấu tốt tại giải U19 Đông Nam Á và vòng loại giải U19 châu Á. Tuy nhiên, ở giải U19 quốc tế vừa qua, anh chỉ là trung vệ dự bị cho bộ đội Văn Thiết - Đông Triều cùng với Ksor Úc. Văn Khánh được ra sân ở hiệp hai trong trận U19 Việt Nam gặp U19 Tottenham nhưng lại phạm lỗi thô bạo với tiền đạo Oduwa của U19 Tottenham, khiến chân sút trẻ này bị gãy chân, phải chống nạng về nước.

Ngày 1/3, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang châu Âu tập huấn. Điểm nhấn trong chuyến "du đấu" này là trận giao hữu với đội trẻ Arsenal, tái đấu U19 Tottenham và gặp các đội của học viện Arsenal toàn cầu tại Bỉ.

Danh sách sơ bộ ĐT U19 Việt Nam tham gia chuyến tập huấn tại Anh, Bỉ:

Thủ môn: Lê Văn Trường (HAGL), Phí Minh Long (Trẻ HN), Nguyễn Trung Thủ (HAGL).

Hậu vệ: Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Trương Văn Thiết (Viettel), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Lê Văn Sơn (HAGL), Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL), Ksor Úc (HAGL).Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lương Xuân Trường (HAGL), Phan Thanh Hậu (HAGL), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hoà), Vũ Văn Thanh (HAGL), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội).Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lâm Ti Phông (Khánh Hoà), Nguyễn Quang Huy (HAGL).

Theo H. Nhung

Theo zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.