Tuyển thủ Australia không lo lắng dù thiếu HLV trưởng chỉ đạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Graham Arnold mới đây đã mắc COVID-19 và gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa Australia và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới. Tuy vậy, các cầu thủ Australia tin rằng sự vắng mặt của HLV trưởng không ảnh hưởng đến cơ hội giành 3 điểm trên sân nhà của họ.
Tuyển thủ Australia không lo lắng dù thiếu HLV trưởng chỉ đạo ảnh 1

HLV Graham Arnold của ĐT Australia gần như chắc chắn sẽ không thể chỉ đạo các học trò trong trận đấu gặp ĐT Việt Nam. Hiện tại, chiến lược gia này đang phải cách ly ở trong khách sạn. Trợ lý Rene Meulensteen sẽ thay thế HLV Graham Arnold tập luyện và hướng dẫn cho các cầu thủ trong trận đấu sắp tới.

Việc thiếu vắng HLV Arnold chắc chắn là tổn thất rất lớn của ĐT Australia. Giám đốc LĐBĐ Australia, James Johnson mô tả đây là sự cố "cực kỳ đáng tiếc", nhất là trước trận đấu quan trọng trên sân nhà gặp ĐT Việt Nam sắp tới.

“Arnold và các cộng sự đã hy sinh rất nhiều trong năm qua để dẫn dắt đội tuyển thi đấu thành công bất chấp gặp khó khăn do đại dịch. Vì vậy, thật vô cùng đáng tiếc khi trước trận đấu quan trọng trên sân nhà này, ông ấy lại mắc COVID-19 và phải vắng mặt", ông Johnson chia sẻ.

Tuy vậy, các cầu thủ Australia lại tin rằng sự vắng mặt của HLV trưởng không ảnh hưởng đến cơ hội giành 3 điểm trên sân nhà của họ. Chia sẻ trên Foxsports, trung vệ Milos Degenek cho biết anh cùng các đồng đội vẫn đang giữ vững tinh thần tích cực cho loạt trận quan trọng sắp tới dù không có HLV chỉ đạo.

“Thiếu vắng HLV trưởng chắc chắn là tin xấu đối với chúng tôi. Nhưng ông ấy vẫn luôn ở bên cả đội. Arnold liên lạc với chúng tôi qua internet, ông ấy dõi theo mọi cuộc họp, tham gia mọi buổi tập và cùng cả đội chuẩn bị mọi thứ cho trận đấu. HLV Arnold vẫn luôn đồng hành và thúc đẩy tinh thần cả đội.

Chúng tôi đã ở bên nhau trong suốt bốn năm qua nên rất hiểu nhau. Mọi người đã có kế hoạch sẵn sàng cho những tình huống như thế này nên mọi thứ vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ. Hiện tại tinh thần của cả đội vẫn đang rất tốt. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn có mọi thứ trong tay và sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng.” Degenek nói.

Milos Degenek cũng khẳng định sẽ không có thêm ca nhiễm COVID-19 nào trong ĐT Australia và họ sẽ có lực lượng mạnh nhất ở trận đấu gặp Việt Nam.

“HLV Arnold đang tự cách ly và các cầu thủ sẽ không tiếp xúc với ông ấy. Mọi thứ ở đây được quản lý rất nghiêm ngặt, nên sẽ không có cầu thủ nào dương tính với COVID-19. Cả đội vẫn luôn tuân thủ các quy định phòng dịch trong trại tập huấn. Chúng tôi sẽ có đầy đủ lực lượng ở trận đấu tới.” trung vệ người Australia tự tin nói.

Cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam trên sân nhà AAMI Park ngày 27/1 tới là trận đấu mà ĐT Australia buộc phải thắng. Hiện tại, họ đang đứng thứ ba bảng B, ít hơn Nhật Bản 1 điểm và kém đội đầu bảng Saudi Arabia 5 điểm. Nếu như tiếp tục mất điểm, cơ hội tranh vé vào thẳng World Cup 2022 của Australia sẽ càng hẹp lại hơn nữa.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.