Nhận định, dự đoán Việt Nam vs Nhật Bản, 21h00 ngày 24/1: Hạn chế tối đa bàn thua

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc Ấn Độ bỏ giải đã khiến cho hành trình tìm kiếm tấm vé vào tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Thầy trò HLV Mai Đức Chung cần phải hạn chế tối đa bàn thua trong trận đấu với nhà đương kim vô địch Nhật Bản vào lúc 21h00 hôm nay ngày 24/1.
Nhận định, dự đoán Việt Nam vs Nhật Bản, 21h00 ngày 24/1: Hạn chế tối đa bàn thua ảnh 1

Theo điều lệ, 2 đội đứng nhất, nhì mỗi bảng cộng thêm 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Tuy nhiên do bảng A chỉ còn 3 đội vì Ấn Độ đã bỏ giải do COVID-19 nên việc xét thành tích các đội đứng thứ 3 ở các bảng sẽ khác trước. Theo đó, hai đội đứng thứ 3 của bảng B và bảng C của Việt Nam sẽ không được tính kết quả trước đội đứng thứ 4 trong bảng.

Như vậy, trận Việt Nam gặp Myanmar ở lượt cuối sẽ chỉ có ý nghĩa phân định thứ hạng ba-tư. Nếu thắng, chúng ta sẽ đứng thứ 3, và khi đó kết quả của Việt Nam với Hàn Quốc cũng như Nhật Bản sẽ góp tiếng nói quyết định đến cơ hội đi tiếp. Thầy trò HLV Mai Đức Chung phải hạn chế bàn thua để có hi vọng cạnh tranh hiệu số với các đội đứng thứ 3 ở bảng khác.

Đối thủ của các cô gái Việt Nam ở trận đấu sắp tới là nhà đương kim vô địch Nhật Bản. Myanmar phòng ngự số đông ở hiệp đấu đầu tiên nhưng các cầu thủ Nhật Bản đã thi đấu ấn tượng trong hiệp 2 để giành chiến thắng với tỷ số 5-0. HLV Futoshi Ikeda bên phía Nhật Bản hi vọng đội nhà có thể tái hiện màn trình diễn trước Myanmar trong trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam.

“Chúng tôi cần duy trì tình trạng của các cầu thủ và phân tích hiệu suất ghi bàn, đặc biệt là những đường chuyền. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn như ý muốn. Tôi muốn các cầu thủ cải thiện điều đó trong trận đấu với Việt Nam”, HLV Futoshi Ikeda cho biết.

COVID-19 đã khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước giải đấu. Có thời điểm, HLV Mai Đức Chung chỉ còn trong tay 4 cầu thủ âm tính. Tuy nhiên, các cầu thủ không may mắc COVID-19 đã kịp trở lại để thi đấu trận ra quân, tránh trường hợp bị loại do không đủ cầu thủ thi đấu. Trong trận gặp Hàn Quốc, Việt Nam sớm thủng lưới 2 bàn trong 7 phút đầu tiên. Dẫu vậy, các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu rất quyết tâm và chỉ phải nhận thêm 1 bàn thua trong thời gian còn lại.

Sau trận đấu với Hàn Quốc, các cô gái Việt Nam có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi thể lực và sẽ có đủ nhân sự cho trận đấu với Nhật Bản. Đây sẽ là điều kiện để Việt Nam hi vọng vào thế trận tốt hơn trước các nhà đương kim vô địch.

Đánh giá về đối thủ tiếp theo Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung nhận định: “Theo dõi trận đấu giữa Nhật Bản và Myanmar, tôi thấy trình độ của các cầu thủ Nhật Bản khá đồng đều về kỹ chiến thuật. Tôi đánh giá cao đội Nhật Bản. Đó là một “ngọn núi” khó khăn, nhưng càng khó khăn chúng tôi càng phải nỗ lực hơn nữa.

Trước trận đấu tiếp theo, chúng tôi có thêm thời gian chuẩn bị, dù ngắn nhưng đáng quý. Các cầu thủ có thêm ngày nghỉ hồi phục sức lực, rèn luyện, thêm cảm giác bóng, kết hợp ăn uống tăng cường sức khỏe, tôi nghĩ tinh thần toàn đội sẽ dần được cải thiện”.

Dự đoán kết quả Việt Nam 0-3 Nhật Bản

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Nhật Bản:

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Phương Thảo, Mỹ Anh, Tuyết Dung, Thuỳ Trang, Thanh Nhã, Huỳnh Như, Hải Yến.

Nữ Nhật Bản: Yamashita, Kumagai, Shimizu, Miyagawa, Minami, Nakajima, Sugita, Hasegawa, Miura, Iwabuchi, Tanaka.

MỚI - NÓNG