Tuyển Thái Lan và những cái nhất khiến Việt Nam phải dè chừng trước chung kết AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển Thái Lan sẽ gặp Việt Nam trong hai lượt trận chung kết AFF Cup 2022. Nếu đoàn quân của HLV Park Hang-seo có thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu thì "Đàn voi chiến" cũng là đội tấn công hay nhất.
Tuyển Thái Lan và những cái nhất khiến Việt Nam phải dè chừng trước chung kết AFF Cup 2022 ảnh 1

Tính đến trận bán kết lượt về, Thái Lan chính là đội ghi bàn nhiều nhất AFF Cup 2022 với 16 bàn thắng (Việt Nam đứng thứ hai, 14 bàn). Các chân sút của đội bóng này tung ra tổng cộng 128 pha dứt điểm, 45 trong số đó đi trúng đích - đều cao nhất giải đấu.

Về mặt kiểm soát thế trận, Thái Lan có đến 3.040 đường chuyền thành công đến thời điểm này, đạt tỷ lệ chính xác 87,4% so với 2.546 đường chuyền thành công của tuyển Việt Nam.

Về mặt cá nhân, đội tuyển Thái Lan cũng sở hữu tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup là Teerasil Dangda. Anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng sau 27 lần dứt điểm. Để so sánh, người ghi bàn hàng đầu của Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh đang có 5 bàn thắng và 14 lần dứt điểm. Tiến Linh có tỷ lệ tận dụng cơ hội tốt hơn nhưng hàng thủ đội tuyển Việt Nam sẽ không được để Dangda có nhiều khoảng trống để sút.

Thái Lan cũng đang là đội tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất tính đến trước trận chung kết. Theerathon Bunmathan chính là niềm cảm hứng của đội hình Thái Lan hiện tại, với 25 lần tạo cơ hội cho đồng đội.

Đứng phía sau anh trong danh sách là tiền đạo Dangda và Ekanit Panya. Trong khi đó, những cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất của Việt Nam là Hùng Dũng, Văn Quyết hay Hoàng Đức chỉ có trên dưới 10 lần.

Những thống kê này cho thấy Thái Lan thực sự là thử thách lớn nhất giải đấu cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Hàng phòng ngự của HLV Park Hang-seo chưa để lọt lưới bàn nào và đã thi đấu rất xuất sắc trong trận bán kết lượt về gặp Indonesia trên sân nhà.

Tuy nhiên, vẫn có những thời điểm các cầu thủ tuyến sau chưa mang đến sự an tâm. Còn nhớ ở bán kết AFF Cup 2020, một sai lầm cá nhân ở hàng thủ đã khiến Việt Nam sớm bị Thái Lan chọc thủng lưới và nhanh chóng vỡ trận. Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối mai 13/1.

MỚI - NÓNG