Mano Polking: Đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế so với Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
HLV Mano Polking tuyên bố Thái Lan đến Mỹ Đình không phải để chơi phòng ngự trước Việt Nam. (ảnh Như Ý)
HLV Mano Polking tuyên bố Thái Lan đến Mỹ Đình không phải để chơi phòng ngự trước Việt Nam. (ảnh Như Ý)
TPO - Ông Mano Polking cho biết trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan sẽ diễn ra hấp dẫn. Đây là cuộc đối đầu giữa đội có hàng tấn công mạnh nhất với đội phòng ngự tốt nhất của giải đấu. 

“Đây là trận đấu quan trọng với chúng tôi. Cũng như trận bán kết AFF Cup gặp đội tuyển Malaysia, đây là trận đấu rất khó khăn, trận đấu có tính chất quan trọng với chúng tôi để mang về chức vô địch. Có những khác biệt lớn nhưng tuy nhiên nó tuỳ thuộc vào mục tiêu của chúng tôi”-HLV Mano Polking phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu.

Theo ông Polking, Việt Nam có nhiều lợi thế, đặc biệt hàng phòng ngự rất chất lượng. Nhà cầm quân Brazil dự đoán trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ rất hấp dẫn. Ông Polking cho biết:

“Đội tuyển Việt Nam có đủ cầu thủ còn chúng tôi còn thiếu nhiều cầu thủ chủ chốt. Dù vậy đội hình của đội tuyển Thái Lan vẫn rất chất lượng. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được thành tích như ở giải năm ngoái. Rõ ràng là đội tuyển Việt Nam có thể lực tốt, kiểm soát và chơi bóng tốt. Họ chơi trên sân nhà và có sự cổ vũ của CĐV, họ có 1 ngày nghỉ nhiều hơn và không cần di chuyển, đó là lợi thế của họ”.

Theo ông Polking, mặt sân Mỹ Đình không tệ và vẫn có thể chơi bóng. Nhưng ông sẽ kiểm tra thêm so với thời điểm dự SEA Games 31. Ông Polking dù vậy khẳng định chất lượng sân không phải vấn đề ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của đội tuyển Thái Lan. Cả Thái Lan và Việt Nam hiện đều có một số trường hợp đã nhận 1 thẻ vàng, có khả năng vắng mặt ở trận chung kết lượt về tại Bangkok nếu nhận thêm thẻ phạt. Ông Polking cho biết Thái Lan rõ điều này và sẽ có đủ người để thay thế ở lượt về.

Mano Polking: Đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế so với Thái Lan ảnh 1

Ông Mano Polking vui vẻ ở cuộc họp báo sáng 12/1 tại Hà Nội (ảnh Như Ý)

“Tôi cần một kết quả tốt nhưng thế nào là kết quả tốt, hoà cũng tốt nhưng thắng thì tốt hơn, tôi muốn có một bàn thắng. Đội tuyển Thái Lan không đến đây để phòng ngự, chúng tôi muốn có bàn thắng. Tôi thừa nhận hàng thủ đội tuyển Việt Nam rất chất lượng. Nhưng đây là trận đấu của đội tấn công tốt nhất và đội có hàng thủ tốt nhất. Đây cũng là trận đấu của đội có hàng thủ tốt thứ 2 gặp đội có hàng công tốt thứ 2 của giải đấu. Những cuộc đọ sức này sẽ rất hấp dẫn. Việc có thể biết về văn hoá, lối chơi ở Việt Nam có thể hỗ trợ cho tôi. Nhưng việc hiểu về đội của mình và cầu thủ của mình mới là điều quan trọng nhất. Tôi từng nói rằng mình thích tính cách và cách chơi bóng của cầu thủ Việt Nam. Nhưng đây là thời điểm cần tập trung tối đa cho trận đấu ngày mai”-HLV Polking nói.

Ngôi sao Kritsada Kaman khẳng định, Thái Lan đã có sự chuẩn bị và sẽ cố gắng để có trận đấu tốt. Anh cho biết sẽ ngăn chặn tiền đạo Tiến Linh ở trận đấu ngày mai. Kritsada cũng cho biết tỷ phú Madam Pang đã động viên đội nỗ lực bảo vệ chức vô địch.

Chiều nay, đội tuyển Thái Lan sẽ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình để khi bước vào cuộc đối đầu với Việt Nam lúc 19h30 tối mai.

MỚI - NÓNG