Tuyển sinh 10 tại TPHCM: Thí sinh hớn hở vì dễ “ẵm” điểm cao môn Tiếng Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kết thúc môn thi Ngoại ngữ, đa số các thí sinh đều nhận xét đề thi năm nay khá dễ. Dạng đề giống với các năm trước nên không khó để đạt điểm cao.

Tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 3), thí sinh Thiên Phú vẻ mặt vui vẻ chạy ngay đến mẹ khoe bài thi dễ.

Tuyển sinh 10 tại TPHCM: Thí sinh hớn hở vì dễ “ẵm” điểm cao môn Tiếng Anh ảnh 1

Thí sinh trao đổi bài thi sau môn thi tiếng Anh (ảnh: Thùy Linh)

“Sáng thi Văn em nhắm được 5-6 điểm thôi, nhưng tiếng Anh em rất tự tin và nghĩ mình có thể được 9 điểm. Em thấy đề khá dễ và ở mức căn bản có thể làm được”, thí sinh Thiên Phú (Trường THCS Trần Văn Ơn) nói.

Tuyển sinh 10 tại TPHCM: Thí sinh hớn hở vì dễ “ẵm” điểm cao môn Tiếng Anh ảnh 2
Tuyển sinh 10 tại TPHCM: Thí sinh hớn hở vì dễ “ẵm” điểm cao môn Tiếng Anh ảnh 3
Tuyển sinh 10 tại TPHCM: Thí sinh hớn hở vì dễ “ẵm” điểm cao môn Tiếng Anh ảnh 4
Tuyển sinh 10 tại TPHCM: Thí sinh hớn hở vì dễ “ẵm” điểm cao môn Tiếng Anh ảnh 5

Đề thi môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 của TPHCM năm 2023

Thí sinh Thảo Nguyên (THCS Nguyễn Trường Tộ) cũng cho rằng, đề thi năm nay các bạn học sinh trung bình khá cũng có thể làm được dễ dàng: “Em thấy đề thi còn dễ hơn đề mà trường em cho” - Thảo Nguyên cho hay

Tương tự, thí sinh Hải Tuyền (THCS Nguyễn Văn Tố) chia sẻ rằng: “Đề còn dễ hơn năm ngoái, lực học môn tiếng Anh của em cũng bình thường thôi nhưng em nghĩ sẽ được 7-8 điểm”.

Clip toàn cảnh ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 ở TPHCM:

5 thí sinh vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên

Chiều 6/6, Sở GD&ĐT TPHCM đã có báo cáo về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Theo đó, ở môn văn, số thí sinh đăng ký dự thi là 96.334 em song chỉ có 95.969 em tham gia, vắng 375 em. Buổi chiều, ở môn ngoại ngữ có 96.334 thí sinh đăng ký dự thi, tuy nhiên qua thống kê vắng 383 em.

Đặc biệt, theo Sở GD&ĐT TPHCM, ngày thi đầu tiên có 5 trường hợp vi phạm quy chế thi, chủ yếu là buổi thi môn Văn.

Cụ thể có 2 thí sinh đi trễ 20 phút (đến điểm thi lúc 8 giờ 20), do đó Trưởng điểm thi không cho thí sinh vào thi theo quy định. 2 thí sinh vi phạm quy chế thi (đem điện thoại vào phòng thi). Hội đồng thi đã tiến hành đình chỉ thi và tịch thu điện thoại, chuyển an ninh kiểm tra thiết bị và xác nhận không có gửi đề thi ra ngoài. Hội đồng thi đã tiến hành lập biên bản đình chỉ thi theo đúng quy định.

Ngoài ra, còn có 1 trường hợp thí sinh mở tài liệu trong phòng thi đã tịch thu tài liệu và ra quyết định xử lý cảnh cáo.

MỚI - NÓNG