Tuyển Pháp trả giá cho trận thắng Argentina

Blaise Matuidi giúp Pháp phong tỏa Lionel Messi.
Blaise Matuidi giúp Pháp phong tỏa Lionel Messi.
TPO - Đội tuyển Pháp sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Blaise Matuidi ở vòng tứ kết World Cup 2018 vì án treo giò.

Trong trận thắng 4-3 trước Argentina ở vòng 1/8 tối qua, Blaise Matuidi đã phải nhận thẻ vàng khá vô duyên ở phút 72 (thời điểm Pháp đã vượt lên dẫn trước 4-2). Chiếc thẻ tai hại này khiến tiền vệ đang khoác áo Juventus bị treo giò ở vòng tứ kết và chắc chắn khiến Didier Deschamps cảm thấy đau đầu.

Matuidi vốn là học trò cưng của HLV Deschamps từ lâu. Ở World Cup 2018, tiền vệ này chỉ đá chính 1 trận ở vòng bảng vì lý do thể lực. Ở trận đấu knock-out với Argentina, anh lập tức thể hiện tầm quan trọng khi khóa chặt Messi trong suốt 75 phút trên sân.

Vốn là tiền vệ trung tâm nhưng Matuidi được HLV Deschamps sử dụng như cầu thủ chạy cánh trái để gia tăng sức mạnh phòng ngự ở tuyến giữa Pháp. Điều này giúp cho Paul Pogba và tiền đạo lùi Griezmann có nhiều không gian hoạt động hơn hẳn.

Hiện tại Pháp vẫn còn 2 tiền vệ trung tâm chất lượng là Corentin Tolisso và Steven N'Zonzi nhưng không ai có thể chạy cánh như Matuidi. Vì thế, HLV Deschamps nhiều khả năng phải thay đổi sơ đồ chiến thuật ở vòng tứ kết.

Bên cạnh Matuidi, có 53 cầu thủ có nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm một thẻ vàng ở vòng 1/8. Trong số nay, Croatia là đội dẫn đầu với 8 cầu thủ.

Trong khi đó ở vòng 1/8, có 5 cầu thủ bị treo giò vì thẻ phạt là Igor Smolnikov (Nga, thẻ đỏ), Stephan Lichtsteiner, Fabian Schar (Thụy Sĩ), Sebastian Larsson(Thụy Điển) và Hector Moreno (Mexico), những người bị 2 thẻ vàng ở vòng bảng.

Theo luật của FIFA, các cầu thủ bị 1 thẻ vàng sẽ được xóa thẻ sau vòng tứ kết, qua đó đảm bảo cơ hội cho họ tham dự trận chung kết ngay cả khi nhận thêm thẻ ở bán kết.

Những cầu thủ sẽ bị treo giò ở tứ kết nếu nhận thêm một thẻ vàng ở vòng 1/8:

Tuyển Nga: Golovin, Smolov, Gazinskiy.

Tây Ban Nha: Busquets.

Pháp: Pogba, Matuidi, Tolisso (đã vào tứ kết).

Đan Mạch: Delaney, Sisto, Jorgensen.

Croatia: Rakitić, Brozović, Vrsaljko, Rebić, Mandžukić, Corluka, Jedvaj, Pjaca.

Argentina: Messi, Otamendi, Mascherano, Banega, Mercado, Acuña (đã bị loại).

Brazil: Neymar, Coutinho, Casemiro.

Thụy Sĩ: Shaqiri, Behrami, Zakaria.

Mexico: Herrera, Gallardo, Layún.

Thụy Điển: Claesson, Ekdal, Lustig.

Anh: Walker, Loftus-Cheek.

Bỉ: De Bruyne, Vertonghen, Meunier.

Colombia: James Rodríguez, Barrios, Mojica.

Nhật Bản: Kawashima, Inui, Hasebe.

MỚI - NÓNG