Tuyển nữ Australia cử đội hình toàn sao châu Âu đến tranh tài, Việt Nam bị đe doạ ngôi hậu ĐNÁ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 14/7, và Việt Nam sẽ tham dự với tư cách là nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, mục tiêu bảo vệ ngôi hậu khu vực của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là cực kỳ khó khăn khi Australia hứa hẹn sẽ mang đến đội hình mạnh nhất.
Tuyển nữ Australia cử đội hình toàn sao châu Âu đến tranh tài, Việt Nam bị đe doạ ngôi hậu ĐNÁ ảnh 1

Huỳnh Như và đồng đội từng nhiều lần thất bại trước Australia

Theo VFF, Australia sẽ cử lực lượng tinh nhuệ nhất của mình đến tranh tài. Sau 4 năm vắng bóng, kể từ lần cuối cử đội U20 tham dự giải đấu năm 2018, tại lần tổ chức năm nay, dự kiến Australia sẽ cử đội tuyển quốc gia tham dự giải.

Sự có mặt của đội tuyển nữ Australia tại bảng A, cùng với ứng cử viên nặng ký Thái Lan và kẻ phá bĩnh Philippines, chắc chắn sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh hai vị trí đi tiếp thêm kịch tính.

Xếp ở vị trí thứ 12 thế giới, Australia là tập hợp của các ngôi sao hàng đầu đang thi đấu những đội bóng mạnh nhất châu Âu như Arsenal (Catley, Williams, Foords), Man City (Kennedy), Lyon (Carpenter)... và đặc biệt là Sam Kerr, người từng giành Quả bóng đồng thế giới.

Tuyển nữ Australia cử đội hình toàn sao châu Âu đến tranh tài, Việt Nam bị đe doạ ngôi hậu ĐNÁ ảnh 2

Sam Kerr là tiền đạo nữ hàng đầu thế giới

Các giải châu Âu đã kết thúc, vì thế các cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nữ xứ chuột túi hoàn toàn có thể trở về tham dự giải đấu cấp thấp hơn là vô địch Đông Nam Á, nơi họ mặc định sẽ trở thành ứng viên số một cho chức vô địch.

Ngay cả khi đưa đội U20 đi tranh tài, Australia cũng đã trở thành một cái tên đáng sợ. Họ từng vô địch 1 lần và 2 lần giành vị trí thứ 3 chỉ sau 4 lần tham dự.

Nằm ở bảng A, nếu như mang lực lượng mạnh nhất đến Philippines tranh tài, coi như Australia sẽ nắm chắc một suất đi tiếp. Vé còn lại sẽ chỉ là sự cạnh tranh giữa chủ nhà (đứng thứ 54 thế giới) và số 43 thế giới Thái Lan. Hồi đầu năm tại giải Asian Cup nữ ở Ấn Độ, Sam Kerr và đồng đội đã dễ dàng hạ Philippines và Thái Lan dù không tung hết sức.

Các cầu thủ nữ Australia cũng hứa hẹn sẽ truất ngôi hậu của Việt Nam, nhà đương kim vô địch, đội bóng đã ba lần đăng quang Đông Nam Á. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, các cô gái áo đỏ vẫn có thể thong dong thi đấu ở vòng bảng khi các đối thủ là yếu hơn khá nhiều. Đó là Myanmar (45 thế giới), Lào (83), Timor Leste và Campuchia. Nhiệm vụ của Việt Nam sẽ là giành ngôi đầu để tránh Australia ở bán kết.

MỚI - NÓNG