Tuyên dương đoàn viên, hội viên điển hình giai đoạn 2015-2020

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh, trao thưởng
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh, trao thưởng
TPO - Tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân trong các tổ chức quần chúng giai đoạn 2015-2020.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

5 năm qua, các tổ chức của BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã  triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, như: "Thanh niên BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng"; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Phụ nữ BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn kết - sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"…

 Tuyên dương đoàn viên, hội viên điển hình giai đoạn 2015-2020 ảnh 1 Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Tư lệnh BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao thưởng cho cá nhân tiêu biểu

Các mô hình, phong trào thi đua của quần chúng đã tạo sức lan tỏa lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng có tri thức, đạo đức, sức khỏe, sống có lý tưởng; 100% các tổ chức quần chúng đạt danh hiệu vững mạnh, trong đó 65% đạt vững mạnh xuất sắc; tập thể phụ nữ BTL 2 năm liền được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen; 275 lượt đoàn viên thanh niên, công đoàn viên và hội viên phụ nữ được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 4 lượt đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Qua đó, khẳng định vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Ðây là nền tảng, cơ sở quan trọng để BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

 Tuyên dương đoàn viên, hội viên điển hình giai đoạn 2015-2020 ảnh 2  Đại tá Đinh Quốc Hùng, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao thưởng cho các điển hình 

 Phát biểu tại hội nghị, đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, các tổ chức quần chúng trong đơn vị đã luôn chủ động, tích cực, lập nhiều thành tích đáng trân trọng và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Theo đại tá Đinh Quốc Hùng, thời gian tới, các tổ chức quần chúng cần tiếp tục thực hiện thật tốt công tác giáo dục truyền thống cũng như vinh dự lớn lao trong thực hiện nhiệm vụ vẻ vang cho đoàn viên, hội viên; mỗi cá nhân trong các tổ chức quần chúng cần nỗ lực tu dưỡng, học tập thường xuyên để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh việc khắc phục những mặt yếu, khâu yếu trong thời gian tới, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đề nghị cần tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm hay và các điển hình tiên tiến…

 Tuyên dương đoàn viên, hội viên điển hình giai đoạn 2015-2020 ảnh 3 Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa cho các điển hình

Hội nghị xác định: Giai đoạn 2020-2025, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua “Thanh niên BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 nhất, 3 không”; “Phụ nữ BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác và phục vụ bảo đảm, tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, phát huy tính tích cực, tự giác của mọi cán bộ, đoàn viên, hội viên, công đoàn viên; phát hiện, bồi dưỡng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm hạt nhân, động lực trong phong trào thi đua, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 Tuyên dương đoàn viên, hội viên điển hình giai đoạn 2015-2020 ảnh 4 Ảnh: Nguyễn Minh
 Tuyên dương đoàn viên, hội viên điển hình giai đoạn 2015-2020 ảnh 5 Lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội tặng hoa cho các điển hình
 Tuyên dương đoàn viên, hội viên điển hình giai đoạn 2015-2020 ảnh 6 Lãnh đạo BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao thưởng cho các điển hình
 Tuyên dương đoàn viên, hội viên điển hình giai đoạn 2015-2020 ảnh 7 Ảnh: Nguyễn Minh
 Tuyên dương đoàn viên, hội viên điển hình giai đoạn 2015-2020 ảnh 8 Các đại biểu dự hội nghị
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.