Đại hội Đảng bộ Đoàn 969: Phát huy truyền thống 'Trung hiếu vẹn toàn'

TPO - Sáng 30/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Đoàn 969 tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025), với sự tham gia của 12 đoàn đại biểu (145 đại biểu) đến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn đảng bộ.
Đại hội Đảng bộ Đoàn 969: Phát huy truyền thống 'Trung hiếu vẹn toàn' ảnh 1 Các đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 30/7

Đại hội có chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, chủ động, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Tới dự Đại hội (ĐH) có đại diện lãnh đạo, đại biểu một số ban, bộ, ngành T.Ư cùng nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo ĐH.

Triển khai hiệu quả 3 khâu đột phá

Trình bày Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đại tá Đinh Quốc Hùng (Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Đoàn 969 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ, đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ IX đề ra, trọng tâm là thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội Đảng bộ Đoàn 969: Phát huy truyền thống 'Trung hiếu vẹn toàn' ảnh 2 Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Đại hội

Tổ chức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền. Triển khai có hiệu quả 3 khâu đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; giữ vững và phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ bên Lăng Bác.

Xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nội bộ đoàn kết thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng có chuyển biến tiến bộ; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy, trung thành, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đảng bộ Đoàn 969: Phát huy truyền thống 'Trung hiếu vẹn toàn' ảnh 3 Theo đại tá Đinh Quốc Hùng, trên cơ sở phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, ĐH đề cao trách nhiệm, thảo luận đóng góp vào dự thảo văn kiện của T.Ư trình ĐH lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy T.Ư trình ĐH Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các văn kiện ĐH Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X; bầu BCH Đảng bộ Đoàn 969 khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ Quân đội…

5 năm qua, tại Lăng Bác đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo hơn 8,7 triệu lượt người, trong đó có hơn 2 triệu người nước ngoài vào Lăng viếng Bác; phục vụ 34 buổi lễ viếng cấp Nhà nước, 44 đoàn nguyên thủ quốc gia, 314 đoàn cấp Bộ trưởng và tương đương; 498 đoàn sinh hoạt chính trị; 8.703 đoàn xem phim; tặng huy hiệu Bác Hồ cho 31.241 lượt người…

Tổ chức, hướng dẫn 1.045 đoàn Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 576 đoàn tiêu biểu về báo công dâng Bác. Tại Khu Di tích K9, đã đón tiếp 42.029 đoàn, với hơn 1,5 triệu lượt người; phục vụ 644 đoàn sinh hoạt chính trị và 100 đoàn trồng cây lưu niệm...

Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng

Nhiệm kỳ 2020-2025, ĐH xác định phát huy truyền thống “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo”, phấn đấu vươn lên làm chủ vững chắc từng bước, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Khu Di tích K9 trong giai đoạn mới.

Đại hội Đảng bộ Đoàn 969: Phát huy truyền thống 'Trung hiếu vẹn toàn' ảnh 4 Đại hội nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ IX, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tập trung xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 trong sạch vững mạnh, tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu về mọi mặt, có năng lực toàn diện, sức chiến đấu cao.

Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng đơn vị đạt trình độ hiện đại cả về tổ chức, biên chế, trang bị kỹ thuật; làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam nhấn mạnh: Đoàn 969 có vai trò, vị trí rất quan trọng. Nhiệm vụ đặt lên hàng đầu là giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tình hình thực tiễn đó đặt ra cho Đảng bộ Đoàn 969 yêu cầu rất nặng nề, phải có sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đại hội Đảng bộ Đoàn 969: Phát huy truyền thống 'Trung hiếu vẹn toàn' ảnh 5 Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng bộ Đoàn 969 tiếp tục tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp để tiếp tục vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời tích cực, chủ động hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ giai đoạn 2021-2025 với Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Matxcơva; kịp thời đề xuất bổ sung, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đảng bộ Đoàn 969 tiếp tục đầu tư mọi nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhiệm vụ y tế; xây dựng Viện 69 trở thành Viện chuyên ngành theo hướng chính quy, hiện đại, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội Đảng bộ Đoàn 969: Phát huy truyền thống 'Trung hiếu vẹn toàn' ảnh 6 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự Đại hội

Tiếp tục lãnh đạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, các phương án tổ chức luyện tập, diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, tính vững chắc trong chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng; kịp thời phát hiện, xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra với phương châm “Phát hiện từ sớm, giải quyết từ xa” để ngăn ngừa, bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công trình Lăng, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại hội Đảng bộ Đoàn 969: Phát huy truyền thống 'Trung hiếu vẹn toàn' ảnh 7 Chiều 31/7, Đại hội sẽ bế mạc
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.