Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giai đoạn 2017-2022, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Quân đội có 31.048 công trình, sản phẩm, đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 3.385 tỷ đồng.

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội lần thứ V, giai đoạn 2017-2022.

Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 1
Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trò chuyện với cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động về dự lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Minh

Tới dự lễ tuyên dương có Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, 5 năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội đã động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình say mê sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động.

Giai đoạn 2017-2022, đã có 31.048 công trình, sản phẩm, đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn (tăng 11% so với giai đoạn 2012-2017), làm lợi hơn 3.385 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, lao động và sản xuất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân.

Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 2
Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tham quan các công trình, sản phẩm lao động sáng tạo của các Công đoàn cơ sở trong Quân đội được trưng bày tại lễ tuyên dương

Phong trào đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp ở các đơn vị chuyên môn, chuyên ngành kỹ thuật, các cơ sở sản xuất sửa chữa quốc phòng; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ; các trung tâm, viện, bệnh viện, học viện, nhà trường…, gắn với các phong trào thi đua “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “5 nhất, 3 không”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; tổ chức tốt các hội thi, hội thao rèn luyện tay nghề.

Trong 5 năm, có 4.256 cá nhân được công nhận Thợ giỏi cấp cơ sở; 2.025 cá nhân là Thợ giỏi cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; 204 cá nhân được công nhận danh hiệu Thợ giỏi, 73 cá nhân đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” trong các hội thi thợ giỏi ngành cơ khí và thợ giỏi ngành may cấp toàn quân.

Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 3

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động được các cấp ghi nhận, khen thưởng với 35 giải thưởng VIFOTEC; 1 Giải thưởng Sao khuê; 175 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ khoa học và Công nghệ khen thưởng; được cấp 56 bằng sáng chế tại Việt Nam, 9 bằng sáng chế tại Mỹ; có 230 lượt cá nhân được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; cấp cơ sở và cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tuyên dương, khen thưởng 362 lượt Công đoàn cơ sở và 1.076 cá nhân trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 4
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 20 tập thể xuất sắc

“Cần chú trọng làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sự lan toả sâu rộng trong cơ quan, toàn đơn vị và toàn quân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động trong Quân đội tiếp tục phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị”, Đại tướng Lương Cường nói.

Ghi nhận kết quả và thành tích tiêu biểu xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong 5 năm 2017-2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho 20 tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã quyết định tặng Bằng khen cho 58 Công đoàn cơ sở, 193 đoàn viên công đoàn.

Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 5
Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 20 tập thể xuất sắc
Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 6
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng 58 tập thể xuất sắc
Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 7
Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 8
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng tham mưu trao Bằng khen tặng các cá nhân xuất sắc
Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 9
Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 10

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 11
Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua ‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’ trong Quân đội ảnh 12
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.