Tuyển cờ vua nữ Việt Nam đánh bại Azerbaijan

Nguyễn Thị Mai Hưng
Nguyễn Thị Mai Hưng
TPO - Ngày 21/6, tuyển nữ cờ vua Việt Nam đã đánh bại tuyển Azerbaijan ở lượt trận thứ 5 của Giải cờ vua vô địch đồng đội nữ thế giới 2017 diễn ra tại Khanty-Mansiysk (Nga).

Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2.380) tiếp tục thể hiện phong độ cao khi đánh bại kỳ thủ Zeinab Mammadyarova (Elo 2289) để mang về 1 điểm cho tuyển cờ vua nữ Việt Nam. Cô là kỳ thủ Việt Nam duy nhất bất bại ở 3/5 trận có mặt trong đội hình xuất phát (2 thắng, trong đó có đương kim vô địch thế giới người Trung Quốc Tan Zhongyi và 1 hoà).

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Mai Hưng (Elo 2301), dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã thắng nhanh Gulnar Mammadova (Elo 2362) chỉ sau 33 nước. Trong khi đó, Võ Thị Kim Phụng (Elo 2378) chia điểm với Gunay Mammadzada (Elo 2368) sau 61 nước cờ, còn Lương Phương Hạnh (Elo 2208) thất bại trước Ulviyya Fataliyeva (Elo 2341). 

Chung cuộc, tuyển cờ vua nữ Việt Nam đã thắng tuyển Azerbaijan với điểm số 2,5- 1,5. Đây là chiến thắng thứ hai của các nữ kỳ thủ Việt Nam tại giải đấu này. Trước đó, họ đã thắng Ai Cập, sau đó lần lượt thua các đối thủ mạnh là chủ nhà Nga, Trung Quốc và Ukraine. Hôm nay (22/6), Việt Nam sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Georgia ở lượt trận thứ sáu.

Giải Vô địch cờ vua đồng đội thế giới 2017 diễn ra tại TP Khanty-Mansiysk (Nga) từ ngày 17 đến 23/6, quy tụ 10 đội nam và 10 đội nữ mạnh nhất được tuyển chọn theo kết quả giải đồng đội thế giới lần trước cùng với 4 đội vô địch các châu lục, 3 đội xếp hạng cao tại Olympiad, đội chủ nhà và đội do FIDE đề cử. Nhờ thành tích xuất sắc tại Olympiad 2016, đội tuyển nữ Việt Nam được mời đặc cách tham dự giải.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...