Tuyên án vụ buôn lậu 1.287 container thiết bị cũ: Cựu trung tá công an chối tội bất thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị cáo Võ Văn Đông (cựu trung tá, từng công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) không nhận tội song Hội đồng xét xử (HĐXX) khẳng định, đủ cơ sở kết tội và tuyên phạt bị cáo này mức án 7 năm tù.

Trưa nay (27/5), HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ nhập lậu 1.287 container thiết bị cũ đã tuyên án.

Theo đó, bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến (37 tuổi, cựu đại úy, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế Công an TPHCM) 13 năm tù. Bị cáo Võ Văn Đông (55 tuổi, cựu trung tá, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) 7 năm tù. 19 bị cáo khác là đồng phạm bị phạt từ 2 năm đến 11 năm tù. Có 5 bị cáo bị phạt 1,5 tỷ đồng và không bị phạt tù. Tất cả cùng tội danh “Buôn lậu”.

Tuyên án vụ buôn lậu 1.287 container thiết bị cũ: Cựu trung tá công an chối tội bất thành ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, cựu trung tá công an Võ Văn Đông không nhận tội. Tuy nhiên, HĐXX khẳng định, căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, có cơ sở kết luận bị cáo Đông phạm tội. Việc bị cáo này không nhận tội, theo HĐXX là do trốn tránh trách nhiệm về hành vi phạm tội mà bị cáo này đã thực hiện.

Theo nội dung bản án, lợi dụng việc Nhà nước có chính sách chấp thuận cho doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ phục vụ sản xuất, bị cáo Hoàng Duy Tiến đã thỏa thuận với các chủ hàng để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, rồi kê khai gian dối là hàng nhập khẩu với mục đích đưa vào sản xuất. Số hàng sau khi nhập vào Việt Nam trót lọt, Hoàng Duy Tiến giao lại cho các chủ hàng để hưởng lợi từ 78 - 90 triệu đồng/container.

Từ tháng 9/2019 đến ngày 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu về Việt Nam 1.287 container hàng với tổng trị giá 218 tỷ đồng.

Tuyên án vụ buôn lậu 1.287 container thiết bị cũ: Cựu trung tá công an chối tội bất thành ảnh 2

Các bị cáo tại phiên tòa.

Lấy lý do người quen có nhu cầu nhập khẩu máy móc cũ, bị cáo Võ Văn Đông đã nhờ bị cáo Hoàng Duy Tiến nhập khẩu một số container hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Bị cáo Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt về kho cho cựu trung tá công an 6 container chứa máy móc thiết bị cũ, trị giá 924 triệu đồng.

MỚI - NÓNG