Tuyên án chung thân kẻ giết người tình, đốt xác đổ tro xuống suối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi người tình nói không muốn sống chung và dọn đồ rời đi, đối tượng Hiệp đã nhiều lần tấn công khiến nạn nhân tử vong, rồi đốt xác, đổ tro xuống suối để che giấu tội ác.

Ngày 2/3, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Hiệp (SN 1976, trú xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song) về tội “Giết người” và “Xâm hại thi thể”.

Tuyên án chung thân kẻ giết người tình, đốt xác đổ tro xuống suối ảnh 1

Bị cáo Trần Văn Hiệp

Theo cáo trạng, bị cáo Hiệp chung sống như vợ chồng với bà B.T.L.(SN 1979) từ năm 2021. Ngày 23/8/2022, bà L. nói không muốn sống với bị cáo Hiệp nữa và thu dọn đồ dùng cá nhân. Thấy bà L. dọn đồ, đối tượng Hiệp dùng 1 thanh gỗ làm chốt cửa hành hung nạn nhân.

Khi bà L. giằng co và kiên quyết ra khỏi nhà, bị cáo Hiệp tiếp tục cầm thanh gỗ đánh vào đầu nạn nhân.

Thấy bà L. tiếp tục ôm quần áo bỏ đi, đối tượng Hiệp cầm cây gỗ đuổi theo, ném vào gáy khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó Hiệp quay vào hiên nhà ngồi uống rượu.

Đến 20 giờ cùng ngày, Hiệp kiểm tra, thấy bà L. vẫn nằm dưới đất nhưng chân còn cử động nên đưa vào giường trong phòng ngủ. Đến 2 giờ sáng hôm sau, đối tượng biết bà L. đã tử vong nên uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Sau đó, đối tượng Hiệp đi xe máy đến nhà người bạn nói mình đã uống thuốc diệt cỏ và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Ngày 25/8, Hiệp trở về nhà, thấy mùi hôi từ thi thể của bà L. nên mang bỏ xuống hố ở trong chuồng bò, bỏ đồ dùng của nạn nhân vào và châm lửa đốt. Sau đó Hiệp xúc một phần than tro đổ xuống suối ở gần nhà.

Sau nhiều ngày không liên lạc qua điện thoại được với bà L. nên chị gái của nạn nhân đã đến thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung, nhờ người dân tìm giúp. Quá trình tìm kiếm, người dân xung quanh phát hiện có nhiều nghi vấn nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hiệp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét tính chất mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo Hiệp, HĐXX đã tuyên phạt mức án chung thân về tội “Giết người”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Xâm hại thi thể”, tổng hình phạt chung thân.

MỚI - NÓNG