Tạm giữ người đàn ông sát hại vợ và hàng xóm rồi đốt xác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Điểm (SN 1959) để điều tra về hành vi sát hại vợ và 2 người hàng xóm rồi tưới xăng đốt xác phi tang.

Tối 9/12, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Điểm (SN 1959, trú phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, trưa 8/12, người dân tại ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, phường Niệm Nghĩa (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) phát hiện ngôi nhà của ông Điểm bốc cháy nên báo cảnh sát và lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường phát hiện ông Điểm nằm bất tỉnh trước cổng ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa người này vào viện cấp cứu, đồng thời triển khai các phương án dập lửa.

Tạm giữ người đàn ông sát hại vợ và hàng xóm rồi đốt xác ảnh 1

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án tối 8/12.

Sau khi ngọn lửa được khống chế, cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn ghi nhận 3 thi thể bị cháy, có dấu hiệu bất thường nên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra, xác minh.

Tại cơ quan công an, ông Điểm khai sáng sớm 8/12 có mâu thuẫn với vợ là bà P.T.L dẫn đến xô xát, cãi vã. Sau đó, ông N.V.L và vợ là bà H.T.L (hàng xóm) sang can ngăn.

Theo lời khai của nghi phạm, do bị vợ và hàng xóm đánh nên ông Điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu 3 người, đến khi họ ngã gục xuống sân. Sau đó, người đàn ông này kéo các nạn nhân vào trong nhà rồi tưới xăng, châm lửa đốt nhằm xóa dấu vết, che giấu hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG