Vụ tưới xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người con gái cả đã tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chị Đỗ Thị Định (40 tuổi), người con gái cả trong vụ 3 con gái tưới xăng đốt nhà mẹ xảy ra tại xã Trung Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên) đã tử vong. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể người này cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 19/11, đại diện lãnh đạo UBND xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, chị Đỗ Thị Định (SN 1982) liên quan vụ 3 con gái tưới xăng đốt nhà mẹ đã tử vong do vết bỏng quá nặng.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục pháp y, thi thể người phụ nữ này đã được chuyển về cho gia đình tại xã Thiên Lộc (huyện Yên Mỹ) lo hậu sự.

Chị Định là con gái cả của bà Vũ Thị Điều (SN 1961, trú xã Trung Hòa) - người bị ba con gái tưới xăng rồi đốt nhà.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 người con gái của bà Điều gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982), Đỗ Thị Điểm (SN 1988) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, cùng trú tại huyện Yên Mỹ) đến nhà mẹ đẻ để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất.

Khi đi đến nhà mẹ, các con gái bà Điều mang theo can xăng (loại can 10 lít). Tại đây, chị Điểm đã đổ xăng xuống phòng khách nhà mẹ đẻ rồi châm lửa đốt dẫn đến hỏa hoạn.

Sự cố hỏa hoạn khiến bà Điều và cả 3 con gái bị bỏng và được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo cơ quan công an, tài sản bị thiệt hại do vụ hỏa hoạn khoảng 50 triệu đồng.

Liên quan vụ việc này, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại gia đình bà Điều.

Chính quyền địa phương cho biết, bà Điều có mảnh đất ngoài mặt đường và một mảnh đất trong ngõ. Chính quyền xã từng hòa giải cho gia đình bà Điều về việc phân chia đất cho con trai và các con gái.

MỚI - NÓNG