Tướng Mỹ: Quân đội Ukraine đã bắn phá 400 mục tiêu Nga bằng HIMARS

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết quân đội Ukraine đã tấn công hơn 400 mục tiêu của Nga bằng hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp.
Tướng Mỹ: Quân đội Ukraine đã bắn phá 400 mục tiêu Nga bằng HIMARS ảnh 1

Ông Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được ông Mark Milley đưa ra tại Căn cứ Không quân Ramstein (miền Nam nước Đức) sau khi ông có cuộc họp với quan chức các nước đồng minh để thảo luận về cách hỗ trợ lâu dài cho Kiev trong việc đối phó với Nga.

“Chúng tôi đang thấy những tác dụng thực tế, có thể tính toán được từ Ukraine trong việc sử dụng các hệ thống này. Ví dụ, quân đội Ukraine đã bắn phá hơn 400 mục tiêu bằng pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS. Và hệ thống này đã mang lại những hậu quả kinh hoàng.”

Mỹ là nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho quân đội Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga. Trong số các loại vũ khí hạng nặng mà Lầu Năm Góc gửi tới Kiev có hệ thống pháo phản lực HIMARS, pháo M777 và máy bay không người lái chiến đấu.

Ngày 8/9, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ thông báo về gói vũ khí mới trị giá 675 triệu đô la cho Ukraine.

Lô viện trợ mới sẽ bao gồm đạn dược cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt mà Ukraine đã nhận được từ Mỹ và Anh. Gói này cũng bao gồm các phương tiện quân sự và thiết bị cho binh sĩ.

Tuần trước, Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phân bổ thêm 11,7 tỷ đô la để hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm 4,5 tỷ đô la cho việc mua vũ khí và thiết bị.

Kế hoạch lấp đầy kho đạn pháo được đưa ra ngay sau khi Kiev khai màn các chiến dịch phản công lớn ở phía Nam và phía Bắc Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG