Ngoại trưởng Mỹ thăm Kiev, công bố gói hỗ trợ chiến dịch phản công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine, cam kết cung cấp gói viện trợ an ninh mới trị giá 2 tỷ USD để giúp tăng cường năng lực của Ukraine trong nỗ lực phản công đẩy lùi quân đội Nga ở miền đông và nam.
Ngoại trưởng Mỹ thăm Kiev, công bố gói hỗ trợ chiến dịch phản công của Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp lãnh đạo Ukraine tại Kiev ngày 8/9. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm thứ hai của ông Blinken đến Kiev từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng vào thời điểm Ukraine khẳng định đã đạt được một số thành tựu trong nỗ lực giành lại những vùng đất đã mất vào tay Mátxcơva.

Gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại nơi làm việc ở Kiev, ông Blinken khẳng định chuyến thăm của ông diễn ra vào “thời điểm mang tính bản lề” đối với Ukraine, nhấn mạnh rằng chiến dịch phản công đang chứng tỏ hiệu quả.

“Tôi nghĩ lý do của thành công này là vì đây là đất của các bạn… Điều cơ bản là vậy”, ông Blinken nói với ông Zelensky.

Ông Zelensky bày tỏ biết ơn “sự hỗ trợ to lớn” của Mỹ, giúp Ukraine “lấy lại các vùng đất và lãnh thổ”.

Ông Blinken cũng gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba và đến thăm một bệnh viện nhi đồng để gặp những đứa trẻ bị thương vì bom đạn.

Ngoại trưởng Mỹ thông báo gói hỗ trợ tài chính quân sự trị giá 2,2 tỷ USD cho Ukraine và 18 quốc gia khác.

Một quan chức Mỹ trước đó cho biết khoảng 1 tỷ USD trong gói này sẽ dành cho Ukraine, phần còn lại chia cho Albania, Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Croatia, CH Séc, Estonia, Georgia, Hy Lạp, Kosovo, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Ba Lan, Romania, Slovakia, và Slovenia.

Vị quan chức Mỹ cho biết khoản viện trợ này sẽ giúp các nước bảo vệ chủ quyền, hiện đại hoá các lực lượng vũ trang, tăng cường quan hệ đối tác với NATO, tăng cường năng lực “để chống lại ảnh hưởng của Nga”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG