Tướng Đức nhắc phương Tây chớ đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vị tướng Đức vừa cảnh báo rằng phương Tây chớ nên đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Nga, cho rằng Nga đủ khả năng mở mặt trận thứ hai nếu muốn.
Tướng Đức nhắc phương Tây chớ đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Nga ảnh 1

Tướng Eberhard Zorn. (Ảnh: Reuters)

“Phần lớn lực lượng trên bộ của Nga có thể bị trói buộc ở Ukraine vào lúc này, tuy nhiên, chúng ta không nên đánh giá thấp khả năng của lực lượng Nga trong việc mở chiến trường thứ hai”, tướng Eberhard Zorn, tổng thanh tra của Lực lượng vũ trang Đức, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters.

Ông Zorn cho rằng, ngoài lục quân, Nga còn có không quân và hải quân.

“Hầu hết hải quân Nga vẫn chưa được triển khai ở Ukraine, không quân Nga vẫn có tiềm lực rất đáng kể, và điều này là một mối lo lớn với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, ông Zorn nói.

Lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) thường xuyên hỗ trợ các nhiệm vụ tuần tra của NATO ở vùng Baltic bằng máy bay chiến đấu, và vẫn tiếp tục theo dõi những diễn biến ở khu vực cửa ngõ này, ông Zorn cho biết.

Một điểm nóng tiềm tàng là Kaliningrad – vùng đất của Nga nhưng nằm giữa hai thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania, là nơi Nga đặt hạm đội Baltic và các tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân Iskander.

Nga tuyên bố sẽ đặt vũ khí siêu thanh và hạt nhân ở Kaliningrad nếu Phần Lan và Thuỵ Điển gia nhập NATO.

Phát biểu trước khi Ukraine mở chiến dịch phản công ở miền Nam, ông Zorn nhấn mạnh rằng Nga vẫn có lực lượng dự bị đáng kể.

Nói về tình hình ở Ukraine, ông Zorn cho rằng động lực tấn công của Nga đã chậm lại, nhưng Nga vẫn kiên trì tiến lên phía trước.

“Được hỗ trợ bởi hoả lực pháo binh lớn, họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước”, ông Zorn nói. Ông cũng cho rằng Nga sẽ không sớm cạn kiệt vũ khí.

“Họ có lượng đạn dược rất lớn để sử dụng. Số lượng đạn đó khá cũ và không chính xác lắm. Họ bắn khoảng 40.000 – 60.000 đạn pháo mỗi ngày”, ông Zorn nói.

Tuy nhiên, vị tướng này nhận định Nga không định triển khai một chiến dịch tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine vào thời điểm này, mà chỉ tập trung kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên vừa dẫn báo cáo của tình báo Mỹ đánh giá rằng Nga đang thiếu hụt nhân lực cho chiến trường Ukraine và đang cố gắng tuyển dụng người theo hợp đồng hoặc từ nguồn khác.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG