Tuổi trẻ TPHCM tái hiện 'Đêm văn nghệ Quang Trung' hào hùng 55 năm trước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ôn lại truyền thống "Đêm văn nghệ Quang Trung", Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương khẳng định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật tái hiện “Đêm hội Quang Trung” kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt” TPHCM năm 2022.

Tham dự chương trình có: Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phạm Chánh Trực.

Cách đây 55 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã nổ ra trên toàn miền Nam, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược và buộc Chính phủ Mỹ xuống thang chiến tranh, đi đến đàm phán tại Hội nghị Paris, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến của dân tộc ta đi tới thắng lợi.

Chương trình tái hiện “Đại hội Văn nghệ sinh viên - học sinh mừng Tết Quang Trung” (hay còn gọi là Đêm văn nghệ Quang Trung) nhằm nhắc nhớ để tuổi trẻ thêm lần nữa tự hào về lịch sử bất khuất và thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc viết tiếp bản hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam.

Tuổi trẻ TPHCM tái hiện 'Đêm văn nghệ Quang Trung' hào hùng 55 năm trước ảnh 1

Các thành viên CLB Truyền thống Thành Đoàn và bạn trẻ tái hiện không khí đấu tranh hào hùng hơn 50 năm trước. Ảnh: Ngô Tùng

Tuổi trẻ TPHCM tái hiện 'Đêm văn nghệ Quang Trung' hào hùng 55 năm trước ảnh 2
Tiết mục văn nghệ tái hiện truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta.
Ảnh: Phong Nguyễn
Tuổi trẻ TPHCM tái hiện 'Đêm văn nghệ Quang Trung' hào hùng 55 năm trước ảnh 3

Tuổi trẻ TPHCM tái hiện "Đêm văn nghệ Quang Trung".

Tuổi trẻ TPHCM tái hiện 'Đêm văn nghệ Quang Trung' hào hùng 55 năm trước ảnh 4

Thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống cha anh.

Tuổi trẻ TPHCM tái hiện 'Đêm văn nghệ Quang Trung' hào hùng 55 năm trước ảnh 5

Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM tặng hoa tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến máu xương để Tổ quốc được hòa bình, độc lập như hôm nay. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu ôn lại truyền thống đêm hội Quang Trung, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương khẳng định cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Tuổi trẻ TPHCM tái hiện 'Đêm văn nghệ Quang Trung' hào hùng 55 năm trước ảnh 6

Chị Phan Thị Thanh Phương ôn lại truyền thống cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Ngô Tùng

Chị Thanh Phương nhấn mạnh, Đêm văn nghệ Quang Trung diễn ra vào ngày 26/1/1968 chính là một đòn tiến công chính trị ngoạn mục, trực diện vào đầu não Mỹ - Ngụy và cũng là một đòn tiến công văn hóa văn nghệ sáng tạo, linh hoạt, đầy dũng cảm, khơi dậy một cách sâu sắc “tinh thần Quang Trung”.

Sau Mậu Thân, hình ảnh sinh viên, học sinh xuống đường đấu tranh, cứu trợ đồng bào bị nạn, hình ảnh chiến sĩ giải phóng quân, biệt động gần gũi, giản dị đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng đồng bào và tuổi trẻ thành phố.

“Tuổi trẻ thành phố cảm phục và tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh, xây dựng và bảo vệ đất nước, để dân tộc Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc”, chị Thanh Phương bày tỏ.

Tuổi trẻ TPHCM tái hiện 'Đêm văn nghệ Quang Trung' hào hùng 55 năm trước ảnh 7

CLB Truyền thống Thành Đoàn gửi tặng tuổi trẻ TPHCM bức tranh sách và bộ sách "Mậu Thân 1968 – Một thiên hùng ca”.

Dịp này, Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn gửi tặng bức tranh sách có dòng chữ “Mậu Thân 1968 – Một thiên hùng ca” cho Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM và tặng sách “Mậu Thân 1968 – Một thiên hùng ca” cho các cơ sở Đoàn để phục vụ công tác giáo dục truyền thống tại các đơn vị.

Cũng tại chương trình, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đã tuyên dương 21 gương “Sinh viên 5 tốt” và 34 gương “Học sinh 3 tốt” tiêu biểu năm 2022.

Tuổi trẻ TPHCM tái hiện 'Đêm văn nghệ Quang Trung' hào hùng 55 năm trước ảnh 8

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Học sinh 3 tốt" TPHCM cho các bạn sinh viên tiêu biểu.

Trước đó, nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2023), Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố đã tổ chức xét chọn và tuyên dương 236 gương “Sinh viên 5 tốt”, 10 “Tập thể sinh viên 5 tốt” và 156 gương “Học sinh 3 tốt” TPHCM năm 2022.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.