Tuổi trẻ Quân đội và T.Ư Hội Sinh viên tiếp sức chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 11/6, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các đơn vị liên quan đã trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế, đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm cho lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID- 19 ở Bắc Ninh và Bắc Giang.

Theo đó, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, Ban Thanh niên Quân đội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và tuổi trẻ các đơn vị đã gửi tặng cán bộ, chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch 20 máy lọc nước, 160 quạt điện, 19.500 khẩu trang các loại, 2.000 đôi găng tay, 1.200 bộ quần áo bảo hộ y tế, 100 chai dung dịch sát khuẩn, 500 kính chống giọt bắn, 1.000 suất cơm, 500 thùng mì tôm (tổng trị giá gần 1 tỷ đồng).

Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội - Trưởng đoàn công tác cho biết: Đợt bùng phát thứ 4 của dịch COVID-19, dù điều kiện sinh hoạt nhiều khó khăn, thời tiết rất khắc nghiệt, nhiệm vụ hết sức nặng nề, song tuổi trẻ Quân đội đã phát huy vai trò xung kích, là lực lượng nòng cốt, xung phong nhận nhiệm vụ lên tuyến đầu, đi vào tâm các vùng dịch.

Tuổi trẻ Quân đội và T.Ư Hội Sinh viên tiếp sức chống dịch ảnh 1

Chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang tiếp nhận các phần quà tiếp sức chống dịch do tuổi trẻ Quân đội và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam gửi tặng

Theo anh Cương, đó là những việc làm thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021, phong trào “Thanh niên Quân đội chung tay đánh bay đại dịch COVID-19” của tuổi trẻ Quân đội. Từ đó, góp phần cùng tuổi trẻ cả nước nêu cao nét đẹp truyền thống của dân tộc; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia một phần những khó khăn của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

“Đã có hai Đoàn cơ sở 2 cấp được thành lập ở 2 bệnh viện dã chiến tại Bắc Ninh và Bắc Giang, góp phần quan trọng cùng các tổ chức, các lực lượng kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Ngoài ra, còn có rất nhiều ĐVTN áo lính đã trực tiếp và tham gia các hoạt động phòng chống dịch ở hai địa phương này cũng như tại các điểm nóng khác”, Thượng tá Cương nói.

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đến nay, cán bộ, ĐVTN trong toàn quân đã nhắn hơn 100 nghìn tin nhắn, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng để ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Đức Cương, ở phía Nam, Đoàn thanh niên Quân khu 7 cùng với tổ chức Công đoàn, Phụ nữ Quân khu đã phát động quyên góp, ủng hộ các loại vật tư, trang thiết bị y tế, đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm… với tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng để tặng các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn quân khu.

Tuổi trẻ Quân đội và T.Ư Hội Sinh viên tiếp sức chống dịch ảnh 2

Thượng tá Nguyễn Đức Cương trao tặng máy lọc nước cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Lương Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, ngay khi dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng vũ trang tỉnh đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, tích cực tham gia chống dịch.

Hiện có hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị tăng cường của Sư đoàn 3 (Quân khu 1) thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, các tổ chốt chống dịch trên địa bàn.

“Với sự đồng lòng, chung tay của cả nước, thời gian qua, Bắc Giang đã nhận được sự ủng hộ, chia sẻ lớn lao của các tổ chức, cá nhân. Những trang thiết bị, vật tư y tế do Ban Thanh niên Quân đội và các đơn vị phối hợp trao tặng hôm nay, sẽ góp phần thiết thực giúp toàn tỉnh Bắc Giang nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng sớm đẩy lùi đại dịch”, Đại tá Dũng nói.

Tuổi trẻ Quân đội và T.Ư Hội Sinh viên tiếp sức chống dịch ảnh 3

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Quân đội và T.Ư Hội Sinh viên tiếp sức chống dịch ảnh 4

Ảnh: Nguyễn Minh

Tuổi trẻ Quân đội và T.Ư Hội Sinh viên tiếp sức chống dịch ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG