Tuổi trẻ học viện cảnh sát nhân dân xung kích, khởi nghiệp

Các đại biểu ĐVTN về dự đại hội
Các đại biểu ĐVTN về dự đại hội
TPO - Sáng 14/4, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2019, với sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu Tổng cục Chính trị (CAND), T.Ư Đoàn, Học viện CSND, Đoàn thanh niên Bộ Công an…

Với sự tham gia của 240 đại biểu chính thức, đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2014-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện CSND tiếp tục có bước phát triển toàn diện, ổn định, vững chắc; một số lĩnh vực hoạt động có sự đổi mới, tạo ra bước đột phá (hoạt động tình nguyện, mô hình tổ chức, hoạt động của các câu lạc bộ…).

Các phong trào Đoàn đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của học viện, của ngành và của Đoàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống cho ĐVTN được chú trọng đúng mức và có nhiều đổi mới, sáng tạo, tác động sâu sắc đến nhận thức của đoàn viên, sinh viên.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ học viện trong nhiệm kỳ qua là đã có gần 1.000 lượt ĐVTN khối sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, thi viết chuyên đề và các cuộc thi khác. Kết quả đã có 266 giải thưởng cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và học viện.

Trong đó có 1 công trình đạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 14 khối các học viện, trường CAND phía Bắc trong phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”, Ban chấp hành Đoàn thanh niên học viện đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích của ĐVTN thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tuổi trẻ học viện cảnh sát nhân dân xung kích, khởi nghiệp ảnh 1

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND và Thiếu tướng, Phó GS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND tặng hoa chúc mừng đại hội

Tuổi trẻ học viện cảnh sát nhân dân xung kích, khởi nghiệp ảnh 2

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Tuổi trẻ học viện cảnh sát nhân dân xung kích, khởi nghiệp ảnh 3

Lãnh đạo, đại diện cơ quan cấp trên tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2017-2019

Tuổi trẻ học viện cảnh sát nhân dân xung kích, khởi nghiệp ảnh 4

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đại hội do Đoàn nghệ thuật Học viện CSND thể hiện

Nhiệm kỳ qua, với những thành tích, cống hiến nổi bật, Đoàn thanh niên Học viện và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, T.Ư Đoàn, Đoàn thanh niên Bộ Công an vinh danh, khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2017-2019, đại hội xác định phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên bằng khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Học viện CSND đổi mới, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp, chung tay xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia”.

Trong đó có những chỉ tiêu nổi bật như: 100% các chi đoàn tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; 100% chi đoàn sinh viên tổ chức các “Câu lạc bộ học tập” các môn học; tỷ lệ đoàn viên sinh viên rèn luyện đạt loại tốt trở lên trên 95%, tham gia nghiên cứu khoa học, thi viết chuyên đề và các cuộc thi khác đạt trên 80%.

Phấn đấu giới thiệu và đề nghị kết nạp Đảng cho 1.800-2.000 đoàn viên ưu tú. 100% các chi đoàn, liên chi đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện, tình nghĩa; 100% ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ và ủng hộ các hoạt động tình nguyện của Học viện CSND và Đoàn thanh niên các cấp…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng, Phó GS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh: Thời gian tới, các tổ chức Đoàn trong học viện cần cần đẩy mạnh, đổi mới các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, sáng tạo và có sức lan tỏa sâu rộng, tránh bệnh hình thức, bệnh thành tích.

Đồng thời, mỗi ĐVTN phải luôn ra sức học tập, rèn luyện để nâng cao tri thức, và trình độ chuyên môn, nhất là các kỹ năng mềm như tin học, ngoại ngữ. Bên cạnh đó, cần tự hoàn thiện mình, tăng khả năng “miễn dịch” trước những cái xấu, độc hại…

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, sôi nổi, các đại biểu về dự đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm thúc đẩy hiệu quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện CSND thời gian tới. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới (gồm 15 đồng chí) và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn thanh niên Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX.  

Đoàn thanh niên Học viện CSND là cơ sở Đoàn có số lượng ĐVTN lớn nhất trong các trường CAND. Tính đến tháng 3/2017, tổng số đoàn viên trong toàn học viện là 5.126, được biên chế thành 10 liên chi đoàn với 154 chi đoàn trực thuộc. Trong đó, đoàn viên khối cán bộ, giáo viên, công nhân viên là 420 người; đảng viên sinh hoạt Đoàn là 2.483 người; gần 900 đoàn viên nữ và đoàn viên là người dân tộc thiểu số là 960 người.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.