Tuổi trẻ Hà Nội ra quân nhiều đội hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/10, Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông và chùm hoạt động “Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông” năm 2023.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10; 67 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023). Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn”; cụ thể hóa Quyết định số 3823/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án “Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2022 – 2025”.

Tuổi trẻ Hà Nội ra quân nhiều đội hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông ảnh 1

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội động viên các em thiếu nhi vẽ tranh về an toàn giao thông. Ảnh: Bảo Anh

Anh Nguyễn Đức Tiến cho biết, theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông vẫn đang tiếp tục là vấn đề bức xúc, thách thức toàn cầu với con số 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương, thiệt hại hơn 1.500 tỷ USD mỗi năm. Tại Việt Nam, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng, chưa kể đến các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động.

“Vậy chúng ta, nhất là những người trẻ, có suy nghĩ và hành động như thế nào để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông? Tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn đều bắt nguồn từ ý thức của người tham gia giao thông. Nếu chúng ta biết quý trọng bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ giao thông, biết nghĩ đến sự an toàn cho người khác thì sẽ chẳng có những điều thương tâm và đáng tiếc xảy ra trên đường”, anh Tiến đặt vấn đề.

Anh Tiến cho biết, tuổi trẻ Thủ đô xác định rõ trách nhiệm và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục và trở thành ý thức tự thân của mỗi bạn trẻ.

Tuổi trẻ Hà Nội ra quân nhiều đội hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông ảnh 2

Cảnh sát giao thông Hà Nội chia sẻ niềm vui với các em thiếu nhi Thủ đô vẽ tranh về an toàn giao thông tại Ngày hội. Ảnh: Bảo Anh

Thành Đoàn Hà Nội phấn đấu 100% cơ sở Đoàn đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông vào các kỳ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý. Các đơn vị xác định nội dung Đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông là tiêu chí thi đua hàng năm của các cấp bộ Đoàn.

Đặc biệt 100% cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng tiêu chí văn hóa giao thông trong thanh niên. 100% quận, huyện, thị Đoàn triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, các đội hình “Giao thông xanh”, đội phản ứng nhanh về giao thông và các công trình, phần việc thiết thực tham gia bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố”.

Tuổi trẻ Hà Nội ra quân nhiều đội hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông ảnh 3

Các hoạt động hưởng ứng an toàn giao thông của thanh niên

Tại chương trình, Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội đã ra mắt các đội Thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn cấp thành phố, gồm:

- Đội hình “Giao thông xanh” (150 thành viên, hoạt động tại 10 điểm giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố)

- Đội phản ứng nhanh hỗ trợ các tình huống, vấn đề giao thông (100% phương tiện của CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam, trực thuộc Hội LHTN TP Hà Nội, được trang bị đầy đủ các dụng cụ).

- Đội phản ứng nhanh Xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn (100 thành viên với 30 chiếc xuồng hơi được trang bị đầy đủ phương tiện).

Cùng với điểm cầu trung tâm, Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông của tuổi trẻ Thủ đô còn có 7 địa điểm hưởng ứng trên địa bàn thành phố: quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, quận Đống Đa, quận Hà Đông, huyện Sóc Sơn, huyện Đông Anh và huyện Chương Mỹ và 100% các cơ sở Đoàn khối địa bàn dân cư tổ chức các chương trình, hoạt động, trang bị kiến thức cho đoàn viên, thanh niên những kỹ năng về an toàn giao thông, vẽ tranh của thiếu nhi, các đoàn xe tuyên truyền về giao thông xanh.

MỚI - NÓNG