Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 14/10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức “Ngày hội thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023” tại Chùa Thành, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Chị Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thực hiện chương trình ký kết ngày 17/7/2023 giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2023 – 2025. Nhằm khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần củng cố tổ chức Đoàn, Hội, thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn, Hội đối với đoàn viên, hội viên, thanh niên là người dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. “Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo tỉnh Lạng Sơn năm 2023”, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023).

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 1

Chị Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh Đoàn- Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 2

Tôn vinh các đoàn viên, thanh niên người dân tộc, tôn giáo tiêu biểu. Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 3

Trao biển hỗ trợ các công trình thanh niên; khởi nghiệp- lập nghiệp. Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 5

Trao biển hỗ trợ thuốc khám bệnh cho người nghèo ở Lạng Sơn.

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 6

Anh Đoàn Thành Công - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trao biển hỗ trợ công trình không gian văn hóa đọc cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 7

Các đoàn viên, thanh niên tôn giáo, dân tộc tiêu biểu giao lưu.

"Hoạt động này cũng là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo cũng là dịp để hội viên, thanh niên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, thu hút tập hợp thanh niên. Đồng thời triển khai có hiệu quả, sáng tạo với các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên, quý tăng ni, phật tử gắn với các hoạt động vận động, huy động nguồn lực xây dựng các công trình thanh niên, tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội cho các đối tượng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên giới, miền núi”, chị Đinh Thị Anh Thư nhấn mạnh.

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 8

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân tộc, tôn giáo Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 9

Khánh thành khu vui chơi, sân thể thao liên hợp ở phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 10

Thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 11

Thanh thiếu niên người dân tộc, tôn giáo tham gia các trò chơi tập thể. Ảnh: Duy Chiến

Ngày hội Thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tỉnh Lạng Sơn ảnh 12

Sôi nổi Ngày hội thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tại Chùa Thành, Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Tại chương trình đã diễn ra các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa: Tuyên dương 11 thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; Trao tặng hỗ trợ không gian văn hóa đọc trị giá 10 triệu đồng; trao tặng hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng Khu vui chơi, sân thể thao liên hợp; trao tặng hỗ trợ 200 suất thuốc trị giá 10 triệu đồng; trao tặng hỗ trợ 200 suất quà và thuốc cho Phật tử, Hội viên, Thanh niên dân tộc, tôn giáo trị giá 50 triệu đồng; trao tặng hỗ trợ 20 triệu đồng cho đoàn viên, hội viên, thanh niên phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Tổng nguồn lực thực hiện chương trình trị giá 110 triệu đồng.

Ngoài ra, tuổi trẻ xứ Lạng và các cơ quan đơn vị, đoàn thể tham gia một số hoạt động như: Thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Khánh thành khu vui chơi, sân thể thao liên hợp; tổ chức các trò chơi dân gian,… thu hút trên 250 đoàn viên, hội viên, thanh niên dân tộc, tôn giáo Lạng Sơn tham gia.

MỚI - NÓNG