Tuổi trẻ đất võ Bình Định: Hàng nghìn công trình thiết thực, ý nghĩa

Bí thứ T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội
Bí thứ T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội
TPO - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII nhiệm kỳ 2017-2022 khai mạc sáng 28/9 tại TP Quy Nhơn, với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Định xung kích, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”. Anh Bùi Quang Huy – Bí thư T.Ư Đoàn đã tới dự. 

Dự đại hội, còn có ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Phi Hổ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các đại biểu trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT cùng 300 đại biểu đại diện cho hơn 98.000 ĐVTN toàn tỉnh.

Tuổi trẻ đất võ Bình Định: Hàng nghìn công trình thiết thực, ý nghĩa ảnh 1

Toàn cảnh đại hội 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định đã đạt được những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được coi trọng, có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung; đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, tổ chức Đoàn đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” và từng bước đi vào cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, gắn với xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ Bình Định đã đảm nhận thực hiện 5.375 công trình, phần việc trị giá hơn 268 tỷ đồng. Tiêu biểu như các công trình: Cột cờ Tổ quốc tại xã đảo Nhơn Châu, cầu nông thôn, đường bê tông nông thôn, tượng đài anh hùng Ngô Mây, Thắp sáng đường quê, “Nhà Khăn quàng đỏ”,“Nhà nhân ái”, Trường đẹp cho em, Đường hoa thanh niên, sân bóng đá mini, Tổ hợp không gian khoa học, phần mềm quản lý Đoàn viên...

Tuổi trẻ đất võ Bình Định: Hàng nghìn công trình thiết thực, ý nghĩa ảnh 2

Cột cờ Thanh niên trên đảo Cù Lao Xanh - một trong những công trình trọng điểm của tuổi trẻ Bình Định nhiệm kỳ qua

Tuổi trẻ đất võ Bình Định: Hàng nghìn công trình thiết thực, ý nghĩa ảnh 3
Tuổi trẻ đất võ Bình Định: Hàng nghìn công trình thiết thực, ý nghĩa ảnh 4

Xây dựng Nhà khăn quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng cho học sinh nghèo ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của tuổi trẻ Bình Định trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Ban chấp hành khóa mới cần quán triệt và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng, hoài bão cho ĐVTN.

Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chiều nay, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành tỉnh Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).