Tùng Dương-Phạm Thùy Dung trao quà hỗ trợ bộ đội biên phòng chống dịch Covid-19

Tùng Dương-Phạm Thùy Dung trao quà hỗ trợ bộ đội biên phòng chống dịch Covid-19
TPO - Quỹ Chung Tay Đẩy Lùi Covid-19 do hai ca sĩ Tùng Dương và Phạm Thùy Dung khởi xướng chỉ sau 3 ngày đã gây được 1 tỉ 88 triệu đồng dùng để trang bị quần áo phòng dịch, khẩu trang, nước rửa tay cho các chiến sĩ biên phòng và y bác sĩ.

Chiều 16/3, Tùng Dương, Phạm Thùy Dung cùng nhạc sĩ Quốc Trung đã trao 1000 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch và 2000 khẩu trang cùng hàng trăm chai nước rửa tay sát khuẩn cho đại diện Bộ Tư lệnh Biên phòng tại Hà Nội.

Cùng lúc tại TP.HCM, ca sĩ Tóc Tiên thay mặt nhóm trao cho Bộ Tư lệnh Biên phòng phía nam 2000 bộ quần áo bảo hộ cùng 1000 khẩu trang 500 chai nước rửa tay.

Tùng Dương-Phạm Thùy Dung trao quà hỗ trợ bộ đội biên phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1

Các nghệ sĩ bày tỏ sự xúc động trước những nỗ lực của các ban ngành trong cả nước đang ngày đêm phòng chống dịch, đặc biệt là sự cống hiến của các chiến sĩ ở những nơi biên giới gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế về các tiêu chuẩn phòng dịch.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá việc làm của các nghệ sĩ là rất kịp thời: “Bộ đội gặp rất khó khăn trong việc chống dịch. Có khi chúng tôi không biết mua ở đâu được đủ khẩu trang, quần áo chống dịch cũng vậy. Số lượng quần áo này sẽ dành cho các đơn vị sâu sát túc trực và có nguy cơ nhiễm bệnh. Được ủng hộ kịp thời, bộ đội biên phòng càng thêm quyết tâm, quyết liệt đẩy lùi Covid-19.”

Tùng Dương-Phạm Thùy Dung trao quà hỗ trợ bộ đội biên phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Tùng Dương và Phạm Thùy Dung tại trụ sở Bộ Tư lệnh Biên phòng chiều 16/3

Tùng Dương bày tỏ: “Chương trình Tùng Dương và Phạm Thuỳ Dung khởi xướng nhận được nhiều sự ủng hộ và tấm lòng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho dù Tùng Dương hiểu rằng các doanh nghiệp cũng đứng trước rất nhiều những gian khó để có thể trụ vững. Điều đó khiến chúng tôi cảm động một cách sâu sắc tinh thần trượng nghĩa, lá rách ít đùm lá rách nhiều của mọi người.”

Anh cũng nhắn nhủ với tất cả cộng đồng, mỗi người hãy là một chiến sĩ y tế chống dịch với tinh thần trách nhiệm và hiểu biết cao nhất, mỗi gia đình là một phòng tuyến vững chắc nhất: “Tất cả những thông tin, hướng dẫn của bộ Y Tế về nhận biết, phòng tránh, cách li… đã rất rõ ràng cụ thể. Dương mong rằng mỗi chúng a đều nắm rõ và thực hiện triệt để theo đó. Chỉ như thế, chúng ta mới nhanh chóng vượt qua đại dịch, giảm bớt các áp lực lên chính phủ và các bộ ban ngành.”

Tùng Dương-Phạm Thùy Dung trao quà hỗ trợ bộ đội biên phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3  Ảnh: NVCC

Vì số tiền thu được nhiều hơn dự kiến ban đầu nên các nghệ sĩ sẽ mở rộng địa chỉ trao tặng tới Cục Quân Y và các bệnh viện Đại Học Y, Thanh Nhàn… Việc quyên góp và trao tặng sẽ được tiếp tục trong những ngày tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.