Tưng bừng ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN năm 2020

Tưng bừng ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN năm 2020
TPO - Ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN năm 2020 diễn ra nhiều hoạt động như: hội trại mô phỏng mười nước ASEAN với chủ đề "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng"; khu trò chơi dân gian ASEAN; Đêm nhạc hội "Mặt trời ASEAN"... Ngày hội là hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN năm nay.  

Ngày 27/12, tại Đại học Hà Nội, T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội Thanh niên Việt Nam – ASEAN 2020”.

Dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng đại diện các bộ, ban, ngành, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam.

Tưng bừng ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN năm 2020 ảnh 1 Ngày hội là hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ hợp tác thanh niên ASEAN năm 2020.

Ngày hội là hoạt động nhằm tổng kết, đánh giá các nội dung triển khai trong năm; góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên Việt Nam về ASEAN, những kết quả quan trọng Việt Nam đạt được trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Đồng thời, thể hiện cam kết của Việt Nam trong thực hiện Kế hoạch hoạt động Thanh niên ASEAN giai đoạn 2016-2020; cơ hội để thanh niên, sinh viên ASEAN chung vui với thành công chung của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Mở rộng nhiều đối tượng, nội dung

Phát biểu khai mạc Ngày hội, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết: Với tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng” của năm ASEAN 2020, vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, T.Ư Đoàn đã chủ động đề xuất, đưa ra sáng kiến và được Ủy ban ASEAN Quốc gia 2020 thống nhất chủ trương tổ chức 6 hoạt động hợp tác thanh niên ASEAN trong năm 2020. Tính đến nay, toàn bộ 6 hoạt động đã tổ chức thành công, hiệu quả.

Tưng bừng ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN năm 2020 ảnh 2 Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc Ngày hội

 Anh Tuấn nêu rõ: Các hoạt động hợp tác thanh niên ASEAN trong năm 2020 do T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức, có sự đầu tư sâu về nội dung, nâng cao về chất lượng, đặc biệt, một số hoạt động lần đầu tiên tổ chức là sáng kiến của T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Nổi bật có Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN và thông qua Tuyên bố chung Bộ trưởng Thanh niên ASEAN về “Tăng cường hợp tác thanh niên vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”; Chương trình Giao lưu Ngoại giao trẻ ASEAN.

Các hoạt động hợp tác thanh niên ASEAN trong năm 2020 đã được mở rộng tới rất nhiều đối tượng thanh niên, từ sinh viên, nhà khoa học trẻ, nhà ngoại giao trẻ, doanh nhân trẻ đến chính trị gia trẻ; Nội dung, lĩnh vực trao đổi, hợp tác cũng hết sức đa dạng, đồng thời phù hợp với nhu cầu và lợi ích thiết thực của thanh niên ASEAN trong tình hình hiện nay.

"Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xuất hiện và tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, việc thực hiện những hoạt động hợp tác thanh niên nêu trên đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam cũng như các quốc gia ASEAN trong việc thúc đẩy hình thành một cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết và chủ động thích ứng.

Vượt qua những khó khăn chưa từng thấy do đại dịch mang lại, thanh niên ASEAN đã thể hiện được tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để góp phần ngăn chặn bệnh dịch, khôi phục sản xuất, kinh doanh, qua đó dần đem lại sự ổn định kinh tế - xã hội tại mỗi quốc gia và cả khu vực", anh Tuấn nhấn mạnh.

Xây dựng tư duy cộng đồng, quản trị xã hội

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết: Trong bối cảnh quốc tế, khu vực đầy biến động phức tạp, các nhà lãnh đạo ASEAN vẫn khẳng định tầm nhìn chung cho ASEAN sau năm 2025, trong đó có đoạn: “Quyết tâm xây dựng một ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, cùng chia sẻ các trách nhiệm xã hội và dựa trên luật lệ, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm”.

Tưng bừng ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN năm 2020 ảnh 3 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu

Theo ông Vũ, sức mạnh và tương lai của ASEAN nằm ở chính thanh niên ASEAN - chủ nhân của khu vực Đông Nam Á. Để kế thừa thành quả hợp tác, tiếp tục vun đắp cho khu vực Đông Nam Á phát triển, thịnh vượng, mỗi bạn trẻ ASEAN phải cùng nỗ lực xây dựng “tư duy cộng đồng và hành động cộng đồng” với tinh thần đoàn kết là sức mạnh.

"Trong một thế giới biến động như ngày nay, thanh niên ASEAN cần phải là những người đi đầu để phát huy tinh thần cộng đồng ASEAN, xây dựng bản sắc ASEAN, bao gồm bản sắc kế thừa và bản sắc kiến tạo", ông Vũ nói.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ cần không ngừng nỗ lực trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng và làm chủ tương lai thời đại 4.0; tham gia chủ động, tích cực hơn trong quản trị xã hội ngay từ những công việt thường nhật như hun đúc tinh thần thiện nguyện, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, giảm nghèo, nâng cao liêm chính và ý thức thượng tôn pháp luật...

Tưng bừng ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN năm 2020 ảnh 4 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tặng hoa chúc mừng đại diện đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam

 Ngày hội có các hoạt động như: Trang trí 10 trại mô phỏng hình ảnh của 10 nước ASEAN theo chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”; các trò chơi dân gian của các nước ASEAN; Hội nghị thông tin chuyên đề về các kết quả chính đạt được trong năm Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN, chương trình ca nhạc Thanh niên Việt Nam – ASEAN “Mặt trời ASEAN”.

Tưng bừng ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN năm 2020 ảnh 5 Các đại biểu tham quan các gian trại của thanh niên các nước ASEAN trong khuôn khổ Ngày hội
Tưng bừng ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN năm 2020 ảnh 6
Tưng bừng ngày hội Thanh niên Việt Nam - ASEAN năm 2020 ảnh 7  
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".