Tư vấn điểm chuẩn vào ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội: Nhóm ngành nào dễ trúng tuyển?

0:00 / 0:00
0:00
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tư vấn tuyển sinh cho thí sinh năm 2021. Ảnh chụp trước 27/4.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tư vấn tuyển sinh cho thí sinh năm 2021. Ảnh chụp trước 27/4.
TPO - Theo các chuyên gia tuyển sinh của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn năm nay dự kiến vào trường không biến động so với năm 2020.

TS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay phổ điểm năm nay tương tự như 2020. Tuy nhiên, lượng điểm tập trung ở 20 -23 tập trung khá nhiều. Dự báo chung là điểm chuẩn những nhóm ngành ở dải điểm này năm trước sẽ tăng lên.

Nói về điểm chuẩn của trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2021, TS. Nguyễn Thanh Bình tư vấn nhóm ngành khoa học trái đất, phát triển bền vững, quản lý tài nguyên môn trường nếu đạt từ trên điểm sàn trở lên, thí sinh hoàn toàn có thể yên tâm nộp hồ sơ. Đây là những ngành được nhà nước rất quan tâm, hỗ trợ rất nhiều.

Nhóm ngành khoa học cơ bản như Toán học, Sinh học, Vật lý, Hóa học, đây là những ngành có điểm chuẩn năm 2020 từ 22,5 điểm đến trên 24 điểm, dải điểm này năm nay có số lượng thí sinh đạt nhiều nhất trong các tổ hợp xét tuyển. Chính vì vậy, điểm chuẩn có nhích lên so với năm trước.

Với nhóm ngành 25 điểm trở lên cơ bản như năm 2020. Đây là những ngành thuộc nhóm ngành khoa học ứng dụng của trường như Máy tính và khoa học thông tin, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện tử và tin học, Toán tin… Vì vậy, với những thí sinh đạt được ngưỡng điểm tương đương với mức điểm chuẩn năm 2020 có thể mạnh dạn đăng ký nguyện vọng cao nhất vào ngành yêu thích, những nguyện vọng tiếp theo đăng ký vào những ngành tương tự trong nhóm ngành này.

Trong khi đó, GS. Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho hay trường đào tạo 27 ngành, chuyên ngành với 1.610 chỉ tiêu tương đương năm 2020. Trường dành phần lớn chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thí sinh thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay đặc biệt, thí sinh được 3 lần điều chỉnh nguyện vọng nên thí sinh có thể căn cứ vào điểm thực tế để đăng ký đúng chương trình học, đặt nhiều kỳ vọng và quan tâm nhất. Phổ điểm tương tự như 2020. Khác là điểm ngoại ngữ có 2 cực trị. Với tổ hợp không ngoại ngữ điểm tăng rất nhẹ hoặc không tăng. Còn tổ hợp có tiếng Anh thì tăng thêm một chút.

GS. Sơn khẳng định trong thời đại hiện nay, nhóm ngành khoa học ứng dụng là công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu là hai ngành nóng được xã hội quan tâm ở các doanh nghiệp lớn, thậm chí còn thành lập các viện dữ liệu lớn. Vì vậy, thí sinh đạt được mức điểm từ 26 điểm trở lên có thể đặt "cược" nguyện vọng cao nhất ở nhóm ngành này nếu thực sự yêu thích.

Trước đó, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã công bố điểm trúng tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2021. Theo đó, điểm chuẩn các ngành từ 80/150 - 100/150 điểm.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.