Tự nhận say rượu, CSGT cầm súng dọa dân

Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip
TP - Trên mạng xã hội Youtube, nhiều người quan tâm đến Clip dài dần 3 phút ghi cảnh hai người mặc sắc phục CSGT đang thi hành công vụ, trong đó có người tự nhận say rượu liên tục ăn nói khiếm nhã, cầm súng quân dụng vung vẩy, đe dọa, xử lý đám thanh niên.

Đoạn Clip này, không rõ đối tượng vi phạm ATGT mà chỉ nghe thấy tiếng nói một thanh niên từ tốn xin xe mô tô để về, song không được giải quyết.

Nhiều bạn đọc Tiền Phong cung cấp, sự việc trên xảy ra tại ngã ba đường đi cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Anh C, một người dân ở khu phố Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình cho biết: Lúc 22 giờ 30 phút, ngày 29/5, anh chứng kiến hai CSGT đi xiêu vẹo đến đòi xử lý người vi phạm ATGT. Người cầm súng vung vẩy, bắn chỉ thiên là Đội trưởng Đội CSGT công an huyện.

Chiều 1/6, Đại tá Hoàng Công Uẩn, Trưởng công an huyện Lộc Bình xác nhận có sự việc tương tự xảy ra trên địa bàn. Hiện nay, lãnh đạo công an huyện đang yêu cầu người có liên quan giải trình, điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.